Dân biểu Mario Diaz Balart (Đảng Cộng hòa, Florida), và Dân biểu Ami Bera (Đảng Dân chủ, California), đã đến Đài Bắc hôm thứ Ba (23/1), để thể hiện sự ủng hộ sau cuộc bầu cử ở hòn đảo này.

DLNew Project
Dân biểu Mario Díaz-Balart (Đảng Cộng hoà, ​​Florida) (Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Hai thành viên Quốc hội Hoa Kỳ có kế hoạch giao lưu với các quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp trong chuyến thăm của họ.

“Mục đích của chuyến đi là tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan sau cuộc bầu cử dân chủ thành công của họ, bày tỏ sự đoàn kết trong cam kết chung của họ đối với các giá trị dân chủ và khám phá các cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế và quốc phòng mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan”, văn phòng của họ cho biết trong một tuyên bố.

Ông Lại Thanh Đức thuộc Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền của Đài Loan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 13/1 và sẽ nhậm chức vào ngày 20/5.

Trung Quốc, quốc gia chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát của mình, đã chỉ trích một số nước chúc mừng ông Lai thắng cử, nói rằng họ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc xem các chuyến thăm của quan chức Mỹ tới Đài Loan là đang gửi một tín hiệu khích lệ tới phe ủng hộ độc lập trên đảo.

Chính phủ Đài Loan nói rằng Bắc Kinh không có quyền lên tiếng thay người dân hòn đảo hoặc đại diện cho họ trên trường thế giới.

Mặc dù thiếu quan hệ ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ là nước ủng hộ quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Bắc.

Ông Lại cho biết ông không tìm cách thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan, ông kiên trì với chính sách lâu đời là không tìm kiếm độc lập hay liên minh với Trung Quốc và chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.