Các quốc gia Đông Âu là thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm thứ Ba (27/6) đã cảnh báo rằng động thái binh lính đánh thuê người Nga thuộc Tập đoàn Wagner đồn trú tại Belarus sẽ tạo ra sự bất ổn định lớn hơn trong khu vực, theo Reuters đưa tin. 

Nếu Wagner triển khai đồn trú những kẻ giết người hàng loạt tại Belarus, thì tất cả các quốc gia láng giềng sẽ đối mặt với nguy cơ bất ổn định lớn hơn bao giờ hết”, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói sau cuộc họp tại The Hague, Hà Lan với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các lãnh đạo của 6 quốc gia NATO khác.

Điều này là thực sự nghiêm trọng và rất đáng quan ngại, và chúng ta phải đưa ra những quyết định rất mạnh mẽ. Nó đòi hỏi một câu trả lời rất rất nghiêm túc từ NATO”, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói thêm vào.

Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin được cho là đã đến Belarus vào ngày 27/6 theo một thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian hòa giải để kết thúc binh biến Wagner tại Nga vào cuối tuần qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/6 đã nói rằng binh lính Wagner có 3 lựa chọn: hoặc là tới Belarus, hoặc ký hợp đồng gia nhập quân đội Nga hoặc trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Bất chấp những lo ngại của các nguyên thủ các quốc gia NATO ở Đông Âu, Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định rằng khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẵn sàng tự vệ chống lại mọi mối đe dọa.

Ông Stoltenberg cho biết hiện còn quá sớm để nói động thái lính Wagner tới Belarus có thể gây tác động gì cho các quốc gia NATO. Ông cũng nhấn mạnh đến khả năng phòng vệ tăng cường tại sườn phía đông của NATO trong những năm gần đây.

Chúng ta đã đang gửi thông điệp rõ ràng tới Moscow và Minsk rằng NATO ở đó để bảo vệ mọi đồng minh, bảo vệ mọi tấc đất của NATO”, ông Stoltenberg nói.

Chúng ta đã đang tăng cường sự hiện diện quân sự của chúng ta tại khu vực phía đông của liên minh rồi, và trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới chúng ta sẽ đưa ra thêm các quyết định để củng cố hơn nữa khả năng phòng thủ tập thể của chúng ta bằng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu cao và năng lực nhiều hơn”, Tổng thư ký NATO nói tiếp.

Ông Stoltenberg cũng cho biết vụ binh biến Wagner đã bộc lộ những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước Nga về “cuộc chiến tranh bất hợp pháp” của Putin chống lại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng cảnh báo: “Đồng thời chúng ta phải không được đánh giá thấp Nga. Vậy nên, điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine”.

Tổng thống Duda của Ba Lan nói rằng ông hy vọng vấn đề mối đe dọa do quân Wagner đặt ra sẽ được đưa vào nghị trình thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Vilnius, Litva trong hai ngày 11 và 12/7 tới đấy.

Hải Đăng