Sau màn “binh biến”“lưu vong” chớp nhoáng của thủ lĩnh Prigozhin, đã có cảnh báo rằng quân Wagner có thể sẽ mở mặt trận phía Bắc Ukraine, tức là nhắm tới Kyiv. Dưới đây là ý kiến của cựu Tổng tham mưu trưởng Vương quốc Anh Lord Dannatt, và cựu đặc vụ CIA Andrew Bustamante về khả năng này.

FzciaaJWcAE6FDr
Cảnh Yevgeny Prigozhin tươi cười khi rời thành phố Rostov để làm cái gọi là “lưu vong” sang Belarus. (Ảnh trên mạng xã hội)

Cựu Tổng tham mưu trưởng Vương quốc Anh Lord Dannatt nói với chương trình của Sky News hôm Chủ Nhật (nguồn link):

“Biểu hiện là [Yevgeny Prigozhin] đã rời “sân khấu” để đến [lưu vong ở] Belarus. Nhưng đó có phải là dấu chấm hết cho Prigozhin và Tập đoàn Wagner? … tôi nghĩ một vấn đề cần quan tâm… có bao nhiêu chiến binh đã thực sự đi cùng ông ấy.

Nếu ông ta tới đó và mang một lực lượng chiến đấu hiệu quả xung quanh mình, thì ông ta sẽ lại mang đến mối đe dọa đối với [mặt trận] Ukraine gần Kyiv nhất.”

FzgX5Z8XgAEF7JT
Cư dân mạng Trung Quốc vẽ đường phỏng đoán quân Wagner di chuyển từ mặt trận phía Đông Nam sang mặt trận phía Bắc Ukraine. (Nguồn ảnh tweet)
230626 prigozhin 01
“Tổng thống Putin có thể sẽ mạnh hơn bao giờ hết” — phỏng đoán đầu tiên trong 7 phỏng đoán do Politico đăng bài ngày 26/6. (Ảnh chụp màn hình webpage)

Đồng quan điểm này, cựu đặc vụ CIA Andrew Bustamante cho rằng nếu 25.000 quân Wagner mà hội binh cùng 30.000 quân Nga đang đóng tại Belarus, thì tiềm năng mở mặt trận phía Bắc nhắm vào hướng Kyiv là hoàn toàn có khả năng.

Trong khi quân Kyiv đang triển khai chiến dịch phản công của mình ở mặt trận phía Đông và phía Nam, nhưng hiện đang gặp trì trệ không có tiến triển, thì việc Nga mở một mặt trận phía Bắc có thể là một lời giải từ phía Nga. Anh Bustamante phân tích như vậy, và dẫn nguồn CNN nói rằng các quan chức Mỹ không hài lòng về kết quả hiện nay của Kyiv.

Diễn biến cuộc “binh biến” dấy lên nhiều nghi ngờ

Không phải chỉ có ông Dannatt và anh Bustamante có phỏng đoán này, mà các cuộc trao đổi trên mạng xã hội cũng cho thấy có nhiều người phỏng đoán như vậy. Ngoài ra, cũng có nhiều phỏng đoán khác nữa.

Lý do lớn nhất khiến tồn tại các phỏng đoán như vậy, chính là vì diễn biến của cuộc “binh biến” của thủ lĩnh Wagner có quá nhiều điểm khó hiểu.

Như anh Bustamante chỉ ra, tất cả những gì mà báo chí phương Tây đang tuyên truyền về sự yếu kém của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay rạn nứt nội bộ của Nga đều trên cơ sở ông Prigozhin trình diễn màn chửi bới người lãnh đạo quân đội Nga và sau đó là cuộc binh biến tối hôm Thứ Sáu vừa qua. Kể cả báo chí Nga cũng tỏ ra như vậy, và kể cả tình trạng an ninh được thắt chặt ở Moskva cũng cho thấy điều tương tự.

Nhưng sự thực thì thế nào? Gọi là “Binh biến” nhưng mà coi như không có giao tranh, quân Wagner giao tiếp hòa thuận với nhân dân thành phố Rostov. Các chỉ huy cấp dưới của Prigozhin không thấy xuất hiện. Ông Putin lên nói rất gay gắt trên TV, khẳng định Prigozhin phạm tội phản quốc. Còn ông Prigozhin thì đòi phải đưa quân tới tận Moskva để làm cho ra lẽ, v.v.

Nhưng sau đó Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đột nhiên nhảy ra hòa giải cực nhanh. Ông Putin xá tội toàn bộ cho Prigozhin và những ai theo ông ta tạo phản. Prigozhin lên xe ô tô tươi cười chào mọi người để đi “lưu vong” ở Belarus.

Có tuyên bố nói rằng các chiến binh Wagner có thể ký hợp đồng với bộ phận quân chính quy Nga, ám chỉ rằng tập đoàn Wagner sẽ không tiếp tục tồn tại, hoặc sẽ bị suy giảm lớn. Nhưng đồng dạng cũng giấu đi việc quân Wagner thực sự sẽ đi đâu.

Anh Bustamante chỉ ra một điều mà theo anh là lần đầu tiên thấy trong lịch sử. Ông Putin và ông Lukashenko là 2 lãnh tụ độc tài của 2 quốc gia, cùng ông Prigozhin là thủ lãnh quân đánh thuê. Trong lịch sử, không thể nào có khả năng 3 người loại này có thể ngồi lại và thống nhất 1 quyết định. Thử lấy 2 lãnh tụ độc tài trên thế giới thôi, để họ cùng chung quyết định cũng không dễ dàng.

Tất nhiên, như anh Bustamante chỉ ra, trường hợp này có đặc thù riêng. Cả ông Lukashenko và ông Prigozhin đều là những người bạn lâu năm của ông Putin. Cho nên một “quyết định” kiểu này, đồng thời cũng cho thấy quan hệ nội bộ của ông Putin không phải như báo chí phương Tây tuyên truyền là đang sụp đổ hay suy yếu gì đó.

230626 prigozhin 03
Ông Prigozhin đăng ảnh ông Shoigu hôm 25/6 trên kênh Telegram của mình để thể hiện rằng hai người đã không còn mâu thuẫn. (Ảnh chụp từ màn hình)

Ngoài ra, việc coi Wagner như một tập đoàn lính đánh thuê thì cũng không hoàn toàn chính xác. Nó là quân đội mà ông Putin đứng sau lập ra, và tuyên thệ trung thành với nước Nga. Có lẽ nó giống quân Lê Dương của Pháp trong lịch sử nhiều hơn là một tổ chức lính đánh thuê.

Nhật Tân