Họa vô đơn chí, California liên tiếp phải đối mặt với trận cháy rừng liên tiếp hoành hành, bão nhiệt đới và động đất 5,1 độ richter. Bộ ba thảm họa thiên nhiên này buộc các quan chức địa phương cùng lúc phải đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp khác nhau.

Ngày 21/8, bão Hilary đã hạ cấp thành một cơn bão hậu nhiệt đới khi di chuyển qua Nevada, gây ra lũ lụt và lở đất, nhưng không có tử vong hoặc thiệt hại đáng kể về tài sản.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết Hilary là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Nam California trong 84 năm qua, mang theo gió lớn, mưa lớn gây ra lũ quét, lở đất, mất điện và khả năng xuất hiện lốc xoáy.

Hôm thứ Hai (21/8), Cục Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, sân bay Las Vegas đã ghi nhận lượng mưa chỉ hơn nửa inch (1.27 cm) do bão nhiệt đới Hilary. Nhưng các máy đo mưa ở Spring Mountains, cách khoảng một giờ lái xe về phía tây, đã ghi nhận lượng mưa từ 5 – 6 inch (12,7 – 15,24cm) trong khoảng 36 giờ.

Theo Cục Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, lũ lụt vẫn có thể xảy ra ở phía tây Nevada và vùng núi phía đông California vào sáng thứ Ba (22/8).

Ít nhất 9 triệu người đang trong tình trạng theo dõi cảnh báo lũ quét khi mưa lớn đổ xuống miền Nam California vốn có thời tiết nắng ấm trước sức tàn phá của cơn bão.

Bão Hilary gây thiệt hại ít hơn so với lo ngại ở Nam California khi tiến về phía bắc đến Nevada và đông California, với lượng mưa kỷ lục ở các khu vực như thành phố Palm Springs và trung tâm thành phố Los Angeles. Các khu vực của quận Los Angeles có thể có lượng mưa lên tới 7 inch (17,78cm) vào cuối tuần.

Từ chiều cho đến tối Chủ nhật (20/8), động đất đã xảy ra sau khi trận cháy rừng thiêu rụi khoảng 809 ha gần biên giới các bang California-Oregon. Tâm chấn của trận động đất hôm thứ Hai (21/8) nằm gần thành phố Ojai ở ngoại ô Los Angeles.

Trận động đất có thể cảm nhận được ở nhiều khu vực thuộc hạt Santa Barbara. Cư dân Los Angeles, cách tâm chấn khoảng 96,5 km, cũng cảm nhận được sự rung chuyển đáng kể. May mắn thay, không có báo cáo thiệt hại lớn nào được ghi nhận từ trận động đất này.

Lượng mưa từ cơn bão nhiệt đới dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh từ 4h chiều đến 10h tối. Các đám cháy bùng phát ở phía bắc hạt Santa Barbara hôm qua vẫn tiếp tục bốc cháy.

Kể từ khi đổ bộ, bão Hilary tuy đã suy yếu, nhưng vẫn gây thiệt hại nặng nề cho Nam California. Một người chết trong một con lạch và 4 người đã được cứu khỏi mặt nước, Thị trưởng thành phố Mulegé của Mexico cho biết trên Facebook hôm thứ Bảy (19/8).

Tối Chủ nhật (20/8), trên mạng xã hội, các quan chức ở Hạt Ventura, giữa Los Angeles và Santa Barbara, cho biết một người gặp nạn trên sông và mất tích.

Bão Hilary ít ảnh hưởng đến Nam California, nơi hiếm khi gặp bão nhiệt đới. Vào thứ Hai (21/8), các trường học và một số doanh nghiệp đã đóng cửa khi mọi người bắt đầu dọn dẹp những con đường bị ngập lụt và đường dây điện bị đổ ở nhiều nơi.

Bùn và đá tảng tràn ra đường cao tốc, hệ thống thoát nước bị quá tải và cành cây gãy đổ ở các khu dân cư từ San Diego đến Los Angeles. Hàng chục ô tô bị mắc kẹt trong nước lũ ở Palm Springs và Thung lũng Coachella.

Trong khi người ta phải bơm nước lũ ra khỏi phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế Eisenhower ở Rancho Mirage, Học khu Thống nhất Los Angeles, hệ thống trường học lớn thứ hai của nước này, cho biết tất cả các trường sẽ đóng cửa vào thứ Hai.

Công ty Edison Nam California cho biết, hầu hết điện đã được phục hồi, trừ khoảng 12.000 ngôi nhà trong khu vực.

Trước khi bão Hilary đổ bộ, Thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở một số quận. Văn phòng của ông Newsom cho biết, tiểu bang đã triển khai hàng ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia để ứng phó với thảm họa.

Mùa đông năm ngoái, California từng phải hứng chịu hàng loạt cơn bão liên tiếp ập đến. Lũ lụt do mưa lớn gây ra khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ.