Tại bang California (Mỹ), trẻ nhỏ ở trường học đã được thấm nhuần quan niệm “chuyển đổi giới tính”, nếu trẻ nào chọn chuyển giới thì được nhà trường giữ bí mật với phụ huynh với lý do “tạo không gian sống an toàn cho trẻ”, có những trường hợp trẻ bị vấn đề tâm lý phải tự tử.

tre em hoc sinh
Giáo dục giới tính ở California bắt đầu từ trường học, theo đó trẻ em được dạy quan niệm “chuyển đổi giới tính”. (Ảnh minh họa: Monkey Business Images/ Shutterstock)

Gần đây, hai chương trình của EpochTV (Epoch Times) bằng tiếng Anh đã thu hút sự chú ý rộng rãi: 

Một là chương trình phỏng vấn “Người trong cuộc California” (California Insider) tập trung vào dự luật AB957 đã được Hạ viện Mỹ thông qua, mà theo đó nếu cha mẹ không đồng ý cho con chọn chuyển giới thì sẽ mất quyền nuôi con và thăm nom.

Hai là bộ phim tài liệu gốc “Chuyển đổi giới tính: Những thực tế chưa kể” (Gender Transformation: The Untold Realities) ghi lại câu chuyện con gái của cô Abigail Martinez tự tử sau khi chuyển giới và một số thanh thiếu niên khác hối hận sau khi chuyển giới.

Gieo mầm “đa giới tính” từ nhỏ

Một trong những người được phỏng vấn trong phim là cô Erin Friday, một luật sư và người lãnh đạo của Our Duty (Trách nhiệm của chúng ta) – một nhóm vận động cho quyền của cha mẹ toàn cầu, có con gái từng được xác định là người chuyển giới. Cô Erin đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với The Daily Signal về chủ đề này. 

Luật hiện hành của California yêu cầu các trường học phải dạy kiến thức về chuyển giới và người chuyển giới, theo đó các bài tập trong lớp học đều có lồng ghép vấn đề chuyển giới. Erin cho biết cha mẹ có thể chọn không tham gia các lớp giáo dục giới tính cho con cái, nhưng họ không thể chọn không tham gia các khóa học khoa học xã hội, sức khỏe, sinh học và chủng tộc có nội dung chuyển giới. 

Cô cho hay khoảng 5 năm trước bắt đầu có một phong trào “yêu cầu trẻ em cung cấp đại từ (giới tính) ưa thích của chúng, phong trào bắt đầu với hệ thống trường học, điều này thực sự đã mở ra cánh cửa khiến trẻ em nghi ngờ [giới tính thực bản thân]”. Cô kể rằng từ khi 4 – 5 tuổi, trẻ em đã được gieo mầm nhận thức “đa giới tính”, theo đó khẩu hiệu của trường là: “Nếu mẹ con không hỗ trợ con, chúng tôi là mẹ của con”.

Erin đến trường của con gái với tư cách tình nguyện viên và nghe thấy giáo viên nói chuyện với bọn trẻ trong lớp về vấn đề chuyển giới. Cô thường giơ tay hỏi: “Tất cả chúng ta đều có thể trở thành người chuyển giới sao? Tại sao chúng ta lại tự dán nhãn giới tính cho con mình?!” 

Cô là phụ huynh duy nhất thắc mắc trong lớp, các phụ huynh khác không lên tiếng.

  • Video tuyên truyền Giáng sinh trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine – Một điều ai cũng biết, điểm khác biệt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden —mặc dù cả hai ông đều tự nhận mình là tín đồ sùng đạo Kitô giáo— là về vấn đề LGBT. Hai vị nguyên thủ cường quốc đã ký những đạo luật trái ngược hẳn nhau về cùng một việc này. Và video này của Nga rất ý nhị đã đả kích phong trào chuyển giới cho trẻ em ở Mỹ.

Các bé gái được hướng dẫn về nhận thức chuyển giới

“Khi con gái tôi học lớp 7 tại một trường công lập đã được tiếp xúc với nhận thức về chuyển giới trong các lớp giáo dục giới tính, các bé gái được cho biết rằng chúng có thể có ý thức của nam giới với vẻ ngoài cơ thể phụ nữ”. Erin nói rằng sau đó con gái cô và 5 người bạn ngồi ở sân trước nhà cô ấy và lần lượt dán nhãn giới tính mới, “bao gồm cả tình dục đồng giới, đó không phải là điều mà một đứa trẻ 11 tuổi nên biết”.

Trong thời gian hơn 2 năm, con gái của Erin từ định dạng tình dục với người khác giới, trước tiên đã chọn toàn tính luyến ái (pansexuality), để rồi và sau đó là “đồng tính nữ”, cho đến năm lớp 9 công khai xem là “người chuyển giới”. Erin kể rằng điều đó “giống như đi đến cửa hàng và chọn mua cái này hay cái kia”.

Thời kỳ đại dịch COVID-19, Erin phát hiện con gái cô có tên và giới tính khác ghi trên bưu kiện. Cô kể nhà trường đã thay đổi tên và đại từ giới tính của con cô ấy mà không thông báo cho phụ huynh, sức khỏe tinh thần của cô con gái cô đã bị tổn hại nghiêm trọng trước khi đổi định dạng giới tính, cô bé bị trầm cảm, còn căn phòng của cô bé cũng được thay đổi thành tông màu tối và nam tính.

Một số sách hoặc phim hoạt hình kể những câu chuyện về người chuyển giới được chuẩn bị đặc biệt cho trẻ em, còn bạn bè của trẻ cũng như mạng xã hội không ngừng đề cập về chủ đề này. Erin nói: “Bộ Giáo dục California dạy các trường học rằng một khi đứa trẻ chọn tên hoặc đại từ giới tính khác với giới tính sinh học của chúng, thì giữ bí mật với cha mẹ trẻ. Giáo viên cũng được dạy để làm điều này, họ được đào tạo để nói rằng nếu họ không ủng hộ chuyển đổi giới tính thì khoảng 41% những đứa trẻ này có khả năng tự tử; họ cũng được cho biết rằng những đứa trẻ này ở nhà sẽ bị phân biệt đối xử”.

Erin cho biết trẻ em 12 tuổi ở California được tiếp cận với cố vấn học đường hoặc chuyên gia tâm lý thông qua trường học của chúng. Họ được đào tạo để khẳng định bản dạng giới của trẻ em. Họ sẽ mở các câu lạc bộ ở trường hoặc sử dụng giờ nghỉ trưa của trẻ để thảo luận về chuyển giới, hoặc tham gia trả lời khảo sát giới tính không nên dành cho chúng.

Trường hợp trẻ chuyển đổi giới tính khiến hoang mang rồi tự tử

Người dân quận Los Angeles là Yaeli Martinez cho biết, sau một khóa giáo dục về vấn đề đa dạng tính dục, con gái (đã qua đời) của cô là Yaeli Martinez được người cố vấn học đường hỏi trực tiếp về giới tính: “Con có nghĩ mình thuộc giới tính nào khác không?” Cô bé bối rối trả lời, “Con không biết”.

Ở trường trung học, Yaeli tham gia nhóm “nghi ngờ về giới tính”, sau nhiều cuộc thảo luận thì bé nói rõ rằng mình muốn trở thành con trai và được các thành viên trong nhóm cổ vũ. Vậy là cô bé trang trí căn phòng thành phông màu tối và đăng ảnh những người đàn ông lực lưỡng. Người mẹ đã đau đớn khuyên nhủ nhưng vô ích, và từ chối gọi cô bé bằng một cái tên nam tính. Thẩm phán đã kết án người mẹ “ngược đãi” con gái mình và gửi Yaeri đến một gia đình khác nuôi dưỡng, từ đó một tuần hai mẹ con chỉ được gặp nhau một tiếng, nội dung trò chuyện bị hạn chế và phải có mặt của bên thứ ba.

Dưới tác động của những người xung quanh, Yaeli đã dùng thuốc ức chế tuổi dậy thì, hormone và phẫu thuật xác định lại giới tính, trước đó không ai nói trước cho cô bé về sự đau đớn, yếu ớt và rối loạn sau những lần “điều trị” này. Năm 19 tuổi cô bé đã tự sát bằng cách nằm trên đường ray tàu hỏa, còn cảnh sát thì ghi vào hồ sơ người tự sát là tên nam giới.

Thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những người tự nhận chuyển giới ở Mỹ. Erin cho biết trẻ em được dạy dỗ để trở thành người chuyển giới khi chúng dễ bị tổn thương nhất, “được hướng dẫn để trở thành người chuyển giới ‘tự nhiên’, còn trong vấn đề này thường thì cha mẹ chúng là cản trở số một”. Các nhà tư vấn, nhân viên xã hội, nhà trị liệu và bác sĩ cứ hỏi đi hỏi lại các bậc cha mẹ câu hỏi: “Anh/chị muốn con gái chết hay con trai sống?” – câu  hỏi khiến họ suy sụp.

Một giáo viên trường công lập với 15 năm kinh nghiệm giảng dạy là cô Kali Fontanilla nói rằng 5 năm trước họ còn chưa biết đến có vấn đề chuyển đổi giới tính này, mỗi học sinh luôn xác định là nam hay nữ rõ ràng một cách tự nhiên. Giờ đây, chúng tôi thấy rằng nhiều bé gái chuyển giới (bao gồm cả phẫu thuật) hơn so với bé trai, trẻ em và thanh thiếu niên nghi ngờ giới tính của mình toàn do giáo viên thúc đẩy theo cùng một cách tác động vào tâm lý.

Mời xem tiếp Phần 2.