Một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) mới đây tuyên bố rằng những người bị mắc COVID-19 và hồi phục được bảo vệ chống lại biến chủng Delta tốt hơn những người tiêm vắc-xin.

Embed from Getty Images

Phát hiện nêu trên được công bố hôm thứ Tư (19/1) trong báo cáo của CDC về số ca mắc bệnh và tử vong hàng tuần do COVID-19. Báo cáo này dựa trên nghiên cứu mới của CDC và các quan chức y tế tại California và New York. Kết luận từ báo cáo này là trái ngược với thông điệp sức khỏe cộng đồng của CDC vào thời điểm bùng phát chủng Delta năm ngoái vốn luôn thúc đẩy tiêm vắc-xin COVID-19 và phớt lờ tác dụng phòng bệnh của miễn dịch tự nhiên.

Theo NBC News, nghiên cứu mới nêu trên dựa trên các phân tích về tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong khoảng 1,1 triệu người trưởng thành ở California và New York trong khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Mười Một năm ngoái, thời điểm mà biến chủng Delta của COVID-19 lây lan nhanh khắp nước Mỹ và khi đó cũng là lúc kháng thể của những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầu tiên đang giảm.

Tuy nhiên, cũng theo NBC News, các chuyên gia nói rằng tiêm vắc-xin vẫn là cách an toàn nhất để bảo vệ mọi người khỏi bị trở nặng khi nhiễm COVID-19.

Theo CDC, trong đỉnh đợt bùng phát biến chủng Delta tại Mỹ vào mùa hè năm ngoái, hầu như các ca COVID-19 phải nhập viện là những người chưa tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng CDC Mỹ thống kê bệnh nhân COVID-19 chưa tiêm vắc-xin là gồm cả người chưa tiêm, người đã tiêm 1 mũi của vắc-xin 2 liều cơ bản, cũng như người đã tiêm đầy đủ nhưng mũi cơ bản cuối cùng chưa đủ 14 ngày.

Xuân Thành (Theo Just the News)

Xem thêm: