CEO Twitter Jack Dorsey đã lên tiếng về hành động của công ty xung quanh việc chặn một bài báo của tờ New York Post liên quan đến câu chuyện tiêu cực về Hunter Biden, con trai cựu phó Tổng thống Joe Biden. Ông Dorsey gọi đây là điều “không thể chấp nhận được.”

Embed from Getty Images

Theo ông Dorsey, Twittter đã xử lý không tốt đối với bài báo trên tài khoản của New York Post, “việc chặn đường link chia sẻ qua Tweet hoặc tin nhắn trực tiếp đã triệt tiêu ngữ cảnh là không thể chấp nhận được”, Dorsey viết trên Twitter cuối ngày thứ Tư (14/10).

Tuyên bố của Twitter cho rằng bài báo của tờ New York Post vi phạm luật của công ty về thông tin cá nhân và “tài liệu bị xâm phạm”. Các tài liệu đề cập tới trong báo cáo của tờ Post được cho là đã được một chủ cửa hàng sửa chữa máy tính sao chép và cuối cùng chuyển cho cựu thống đốc New York Rudy Giuliani và FBI. Đây là máy tính Macbook có nhãn từ Quỹ Beau Biden bị hỏng do nước được đem đến và bị bỏ lại tại cửa hàng. 

“Chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm để cung cấp đầy đủ sự minh bạch khi thực thi các nguyên tắc trong ngữ cảnh này. Chúng tôi nên giải thích rõ hơn khi chặn tweet hoặc tin nhắn trực tiếp các đường dẫn vi phạm chính sách. Chúng tôi nhận thấy rằng Twitter chỉ là một trong nhiều nơi mọi người có thể đọc tin trực tuyến, và các Nguyên tắc của Twitter được đưa ra nhằm bảo vệ những cuộc trò chuyện trên nền tảng dịch vụ của chúng tôi, cũng như bổ sung thêm ngữ cảnh cho trải nghiệm của mọi người,” công ty cho biết thêm.

Những tuyên bố của ông Dorsey và Twitter được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump lên án mạng xã hội trên tài khoản Twitter của riêng ông, kêu gọi phục hồi các biện pháp pháp lý đối với các nền tảng truyền thông mạng xã hội.

“Thật kinh khủng khi Facebook và Twitter đã gỡ bỏ câu chuyện về các emails liên quan tới “bằng chứng không thể chối cãi” của Joe Biden Ngủ gật và con trai ông ta, Hunter, trên tài khoản của New York Post. Đó chỉ là khởi đầu đối với họ. Không có điều gì xấu hơn một chính trị gia tham nhũng. Hãy loại bỏ Điều 230!!!” Tổng thống viết vào hôm thứ Tư.

 Trong khi những người đưa nội dung thông tin lên mạng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý, thì các nền tảng mạng xã hội được bảo vệ bởi Điều 230 trong Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã nhanh chóng đáp trả bài đăng trên Twitter của Dorsey, gọi thông báo của Dorsey là “sự lố bịch” và “hoàn toàn mang tính sỉ nhục”.

Ông Hawley viết trên Twitter rằng sẽ yêu cầu CEO Twitter và Facebook giải trình trước Thượng viện. “Đó là những vi phạm tiềm tàng về luật bầu cử và đó là một tội ác.”

Trước đó, Thượng Nghị sĩ đã kêu gọi Uỷ ban Bầu cử Liên bang (FEC) điều tra Twitter và Facebook về những khoản đóng góp bằng hiện vật có khả năng là bất hợp pháp cho chiến dịch của ông Biden, sau khi hai công ty đã hạn chế việc lan truyền câu chuyện tin tức về bê bối của Hunter Biden, con trai của cựu phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Chiến dịch của ông Biden đã bác bỏ các báo cáo của tờ Post, nói rằng họ đã xem xét lịch làm việc chính thức của Joe Biden từ thời điểm đó và “không có cuộc gặp gỡ nào từng được thu xếp như tờ Post đã nêu.” 

Twitter đã chặn người dùng chia sẻ bài báo. Tờ New York Post cho biết Twitter cũng đã khoá tài khoản của họ cho tới cuối ngày thứ Tư.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany vào thứ Tư cũng bị khoá  tài khoản Twitter cá nhân sau khi cô chia sẻ bài báo của New York Post.

Trong lần xuất hiện tại chương trình “Hannity” của Fox New tối thứ Tư, cô đã cáo buộc người điều hành của Twitter về cơ bản tiếp tục “chĩa súng” vào cô bằng cách từ chối cô tiếp cận tài khoản riêng.

“Đó không phải là khoá tài khoản tạm thời,” cô McEnany nói với người dẫn Sean Hannity. “Khi tôi truy cập vào tài khoản Twitter, tôi đọc được thông báo là đã bị cấm vĩnh viễn. Họ đã dí súng vào đầu tôi và nói trừ phi tôi xoá câu chuyện, thì tôi không thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình.”

Facebook cũng xác nhận công ty “đang giảm việc chia sẻ [bài báo]” trước khi được những người xác minh dữ kiện của họ đánh giá lại. “Đây là một phần quy trình chuẩn của chúng tôi để giảm lan truyền thông tin sai lệch,” một người phát ngôn nói.

Đảng Cộng hoà tại Thượng viện cho biết sẽ bỏ phiếu để  đưa trát triệu tập với CEO Twitter và Facebook ra điều trần trước Thượng viện vì các mạng xã hội này kiểm duyệt bài báo chỉ trích Joe Biden của New York Post.

Mimi Nguyen Ly / The Epoch Times

Xem thêm: