Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phản ứng gay gắt trước cuộc tổng tuyển cử sớm của Ý ngày 25/9, với kết quả liên minh cánh hữu do Đảng Anh em Ý (Fratelli d’Italia – FDI) lãnh đạo đã giành được đa số phiếu, và lãnh đạo của đảng này – bà Giorgia Meloni, sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Ý.

shutterstock 2201456973
Bà Giorgia Meloni, thủ lĩnh của đảng cực hữu Fratelli d’Italia (Đảng Anh em Ý) . (Ảnh: MikeDotta / Shutterstock)

Một số kênh truyền thông nói rằng Đảng Anh em Ý là đảng cực hữu, và bà Meloni cho biết đây là một đảng bảo thủ chính thống, tương tự như Đảng Bảo thủ Anh hoặc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ.

Theo dự tính, bà Meloni sẽ lãnh đạo Chính phủ thứ 68 tại Ý. Nhưng trước khi Chính phủ Ý mới được thành lập, ĐCSTQ đã vội vàng đưa ra “cảnh báo” khẩn cấp.

Reuters đưa tin, trong một tuyên bố, Đại sứ quán của ĐCSTQ tại Ý cho biết Trung Quốc chú ý đến “một số tuyên bố tiêu cực về Đài Loan” và bày tỏ “sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối”.

Đảng Anh em Ý rất thân thiện với Đài Loan và có lập trường rõ ràng về chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ. Khi trở thành Bộ trưởng Nội các, bà Meloni đã kêu gọi vận động viên người Ý tẩy chay lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh.

Gần đây, bà cũng tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu (EU) nên gây áp lực lên Bắc Kinh, nhằm tránh xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, và nói rằng bà sẽ thẩm tra lại dự án “Vành đai và Con đường” giữa Trung Quốc và Ý.

“Đài Loan sẽ trở thành mối quan tâm quan trọng của Ý”

Thông tấn xã trung ương của Đài Loan (CNA) đã phỏng vấn bà Meloni. Trong một báo cáo ngày 23/9, bà Meloni bày tỏ ủng hộ Đài Loan, và chỉ trích sự hung hăng của ĐCSTQ trên toàn cầu, cũng như ảnh hưởng của đảng này đối với Ý và EU.

Bà Meloni nói rằng nếu liên minh cánh hữu do Đảng Anh em Ý đứng đầu lên nắm quyền, “sẽ không có nghi ngờ gì, về việc Đài Loan trở thành mối quan tâm quan trọng của Ý.” Bà miêu tả mối quan hệ giữa Ý và Đài Loan là “tình bạn chân thành”, và nói rằng bà luôn “bất an theo dõi chặt chẽ” tình trạng đe dọa vũ trang của ĐCSTQ với Đài Loan.

Khi được hỏi về tình hình ở eo biển Đài Loan gần đây, bà Meloni nói: “Hành vi của Bắc Kinh là không thể chấp nhận được. Chúng tôi và tất cả các quốc gia dân chủ trong thế giới tự do đều lên án mạnh mẽ hành vi này.”

Từ năm 2020 đến nay, bà Meloni đều đảm nhiệm chức Chủ tịch Đảng Bảo thủ và Cải cách Châu Âu (ECR) tại Nghị viện châu Âu. Bà nói rằng EU phải “triển khai tất cả vũ khí chính trị và ngoại giao mà họ kiểm soát” “gây áp lực càng nhiều càng tốt”, để ngăn chặn ĐCSTQ gây ra bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào tại eo biển Đài Loan.

Bà Meloni nói rằng Đài Loan là đối tác thương mại chiến lược của Ý và Châu Âu. “Đừng quên rằng EU cũng là thị trường xuất khẩu chính của Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu họ quyết định tấn công Đài Loan, EU có thể đóng cửa (thị trường này),” bà nói.

Tham gia “Vành đai và Con đường”“một sai lầm lớn”

Năm 2019, Ý đã trở thành quốc gia G7 duy nhất ký kết dự án ​​”Vành đai và Con đường” (BRI) với Trung Quốc. Khi hãng tin CNA hỏi, liệu họ có gia hạn Bản ghi nhớ BRI hay không, bà Meloni nói rằng việc Ý tham gia “Vành đai và Con đường” “một sai lầm lớn”.

Bà liệt kê nhiều sự cố sau khi ký Bản ghi nhớ, như hành động trấn áp các nhà hoạt động dân chủ của Hồng Kông, phân biệt đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác, lập trường mập mờ về cuộc xâm lược Ukraine của Nga và nhiều lần đe dọa bằng vũ lực đối với Đài Loan.

Bà nói thêm: “Ukraine là phần nổi của tảng băng. Mục đích thực sự của cuộc xung đột này là cố gắng viết lại trật tự thế giới. Nga lớn tiếng hơn và Trung Quốc im lặng hơn, nhưng sức mạnh thâm nhập của họ (ĐCSTQ) đang vươn tới mọi ngóc ngách.”

“Nếu phải gia hạn Bản ghi nhớ vào sáng mai, tôi hầu như khó có thể tìm thấy bất kỳ điều kiện chính trị nào (phù hợp để làm điều này),” bà nói.

Bà Meloni cho biết, chính phủ của bà sẽ cố gắng đảm bảo rằng “Cổng thông tin toàn cầu” của EU – dự án thúc đẩy cơ sở hạ tầng toàn cầu từ năm 2021 – 2027, sẽ giúp đỡ các quốc gia nghĩ rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận “sự thâm nhập của ĐCSTQ”.

Ý đã từ chối 2 khoản đầu tư quan trọng của Trung Quốc vào mùa xuân năm 2021 và ủng hộ thông cáo chung của NATO vào tháng Sáu cùng năm, nêu rõ rằng: “Tham vọng rõ ràng và hành vi độc đoán của Trung Quốc, đã cấu thành thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các khu vực liên quan đến an ninh NATO.”

Bà cũng nói rằng nhiệm vụ chính của chính phủ mới bao gồm ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga ở bán đảo Balkan và một phần của Châu Phi. Ý nên “bảo vệ chủ quyền trong lĩnh vực quân sự, an ninh mạng và tự do thông tin, để ngăn chặn sự can thiệp của Trung Quốc và Nga.”

Bà cũng nói rằng nếu nắm quyền trong tương lai, bà sẽ thúc đẩy một vòng hợp tác mới gần hơn với Đài Loan, như trao đổi văn hóa, tham quan, phòng chống khủng hoảng y tế công cộng, nghiên cứu khoa học và ngành công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới. “Đây chỉ là những phần trong những lĩnh vực mà tôi muốn khám phá,” bà Meloni nói.

Bình Minh (t/h)