Trong dự luật mới đang được đề xuất, chính phủ Nhật Bản sẽ bồi thường cho các doanh nghiệp để có quyền sở hữu và giữ bí mật các bằng sáng chế mà có khả năng ứng dụng trong quân sự, theo Nikkei đưa tin.

Embed from Getty Images

Một dự luật về an ninh kinh tế đang được đề xuất tại Nhật Bản trong đó sẽ yêu cầu chính phủ rà soát các bằng sáng chế công nghệ có thể giúp phát triển vũ khí hạt nhân, chẳng hạn làm giàu uranium và các phát kiến canh tân như công nghệ lượng tử, theo Nikkei.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tháng trước cũng đã cam kết rằng ông sẽ đặt vấn đề an ninh kinh tế của đất nước là ưu tiên chính sách, theo Reuters.

Nikkei cho biết chính phủ của Thủ tướng Kishida sẽ đền bù khoảng 20 năm thu nhập từ bằng sáng chế cho các doanh nghiệp có bằng sáng chế mà nhà nước cần giữ bí mật.

Cũng theo Nikkei, nội dung cơ bản của dự luật an ninh kinh tế nêu trên sẽ được công bố sớm nhất vào tháng tới. Nội các Nhật đã lên lịch phê duyệt luật này vào tháng 2/2022 và dự kiến luật sẽ được thực thi trong năm tài khóa từ tháng 4/2023.

Reuters cho biết họ đã liên lạc với Văn phòng của Thủ tướng Nhật, Ban thư ký Nội các và Văn phòng Sáng chế Nhật Bản để yêu cầu bình luận về thông tin Nikkei đưa ra, tuy nhiên các cơ quan này đều từ chối trả lời báo giới ngoài giờ làm việc.

Đức Thiện 

Xem thêm: