Chính quyền Biden đã chính thức ban hành quy định mới do Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) soạn thảo, theo đó yêu cầu khoảng 84 triệu lao động khối tư nhân phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Hạn chót áp dụng lệnh này được lùi đến ngày 4/1/2022.

Embed from Getty Images

Chính quyền Biden cũng đã loan báo quy định do Trung tâm Hỗ trợ Medicare và Medicaid (CMS) soạn thảo, theo đó yêu cầu 17 triệu nhân viên y tế tham gia vào các chương trình y tế liên bang phải bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Nhà Trắng đồng thời cũng đã dời hạn chót bắt buộc người lao động hoàn thành tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19 đến ngày 4/1/2022, theo một quan chức cấp cao của chính quyền Biden. Hạn chót này cũng áp dụng đối với các nhà thầu liên bang.

Vào tháng Chín năm nay, chính quyền Biden đã tuyên bố họ sẽ yêu cầu nhân viên của các nhà thầu liên bang phải hoàn thành tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19 trước ngày 8/12/2021.

Chúng tôi muốn làm điều này bởi vì chúng tôi thực sự đang điều chỉnh nó để làm cho nó dễ dàng hơn, để giúp các doanh nghiệp dễ dàng nhất có thể trong việc thực hiện những yêu cầu này và để người lao động có thể tuân thủ”, vị quan chức chính quyền Biden nói như vậy khi được hỏi về lý do lùi hạn chót bắt buộc hoàn thành chủng ngừa.

Chính quyền Biden thời gian qua đã nhận được nhiều thư từ các doanh nghiệp yêu cầu phải dời hạn chót hoàn thành tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tới sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Quy định mới của OSHA yêu cầu các chủ lao động thuê từ 100 nhân viên trở lên phải áp dụng yêu cầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho tất cả nhân viên, nếu không sẽ bị phạt tiền lên đến 14.000 USD cho mỗi trường hợp vi phạm. OSHA được phép ban hành Tiêu chuẩn Tạm thời Khẩn cấp (ETS) khi nào họ xác định người lao động ở trong tình trạng “rủi ro nghiêm trọng”.

Theo quy định mới nêu trên, người lao động không tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19 sẽ phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hàng tuần mới đủ điều kiện đi làm. Chi phí xét nghiệm này không nhất thiết phải do chủ doanh nghiệp chi trả. Nhân viên y tế không được lựa chọn xét nghiệm hàng tuần thay cho việc chủng ngừa.

ETS yêu cầu các chủ lao động phải xác minh và lưu giữ hồ sơ về tình trạng chủng ngừa của mỗi nhân viên và báo cáo cho OSHA về tất cả các ca tử vong và nhập viện do COVID-19 tại doanh nghiệp.

OSHA cũng đã ra tín hiệu rằng quy định mà họ vừa ban hành có thể tiếp tục được mở rộng tới các doanh nghiệp có quy mô nhân viên ít hơn. Theo văn bản dày 490 trang, OSHA đang lấy ý kiến công chúng “để quyết định liệu họ có mở rộng quy mô áp dụng của ETS hay không”.

Quy định mới này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web của cơ quan đăng ký liên bang vào ngày 5/11 (giờ Mỹ).

Các quan chức Nhà Trắng cho biết ETS mới là đúng thẩm quyền của OSHA theo luật định và phù hợp với các yêu cầu của luật trong việc bảo vệ người lao động tránh khỏi các nguy hiểm sức khỏe và mất an toàn, trong đó có các bệnh truyền nhiễm.

Các quan chức Nhà Trắng cũng nói rằng từ lâu đã có tiền lệ cho phép giới chức OSHA đánh giá bằng chừng khoa học hiện hữu và áp dụng dữ liệu để thiết lập các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe.

ETS sẽ ngăn chặn các luật của tiểu bang và địa phương nếu các luật này có quy định cấm hoặc hạn chế chủ lao động yêu cầu nhân viên chủng ngừa, đeo khẩu trang hoặc xét nghiệm.

Tuy nhiên, nhiều thống đốc và tổng chưởng lý là thành viên của Đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ kiện quy định mới về bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 do OSHA ban hành.

Thống đốc Texas Greg Abbott hôm 11/10 đã ban hành sắc lệnh cấm các doanh nghiệp Texas yêu cầu nhân viên và khách hàng phải tiêm vắc-xin COVID-19.

Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm 28/10 đã nộp lên tòa án đơn kiện lệnh của chính quyền Biden yêu cầu nhân viên của các nhà thầu liên bang phải vắc-xin COVID-19.

Sau khi OSHA chính thức ban hành quy định mới về chủng ngừa, tiếp tục có thêm nhiều đơn kiện được gửi ra tòa.

Các tổng chưởng lý của các tiểu bang Ohio, Kentucky và Tennessee đã loan báo họ sẽ đệ đơn kiện và đã nộp một đơn kiện thách thức quy định gây ảnh hưởng đến các nhà thầu liên bang.

Tổng chưởng lý Missouri Eric Schmitt, Tổng chưởng lý Arizona Mark Brnovich, và Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem cũng đều đã loan báo ý định sẽ khởi kiện riêng lẻ hoặc tham gia vào các đơn kiện chung.

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) cho biết họ sẽ khởi kiện chính quyền Biden. RNC đã chỉ trích quy định bắt buộc chủng ngừa COVID-19 là “một cuộc tấn công vào người lao động tuyến đầu, lực lượng cứu hộ khẩn cấp, và các doanh nghiệp nhỏ, cũng như tấn công vào các quyền của người dân Mỹ”.

Trong tuyên bố phát đi hôm 4/11, Lãnh đạo của Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện, Dân biểu Virginia Foxx (Đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina), đã xác nhận rằng các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trong ủy ban của bà sẽ “lập tức giới thiệu nghị quyết chiểu theo Đạo luật Đánh giá Quốc hội để vô hiệu hóa quy định ‘khẩn cấp’ của OSHA khi quy định này được gửi lên Quốc hội”.

Quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 đối với nhân viên y tế cũng vấp phải phản ứng trái chiều từ các nhà quản lý điều hành bệnh viện. Nhiều giám đốc điều hành các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đã đang phát đi những cảnh báo về việc quy định bắt buộc chủng ngừa sẽ khiến các bệnh viện phải đóng cửa do thiếu nhân viên.

Bất chấp bị phản đối rộng rãi, Tổng thống Joe Biden đã đang đóng khung vấn đề xử lý đại dịch sức khỏe vào việc lựa chọn giữa cần phải có thêm nhiều người hơn nữa tiêm vắc-xin hoặc đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài.

Trong khi đó, rất nhiều nghiên cứu của các nhà chuyên môn y tế, bao gồm cả một số nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ ban hành, đều đã chỉ ra rằng vắc-xin không ngăn chặn được sự truyền nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: