Chính quyền Niger —lực lượng cướp chính quyền từ cuộc đảo chính ngày 26/7— hôm Thứ Sáu nói rằng họ đã ra lệnh cho Đại sứ Pháp Sylvain Itte rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ, vì mối quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi. Bộ Ngoại giao Niger nói đây là phản ứng khi mà những hành động của Chính phủ Pháp “đi ngược lại lợi ích của Niger,” trong đó gồm việc đặc phái viên Pháp đã từ chối trả lời lời mời gặp ngoại trưởng mới của Niger, người mới được quân đội bổ nhiệm, theo Reuters đưa tin.

GettyImages 1611072631
Quân đội và nghệ sĩ quân đội Niger Maman Sani Maigochi biểu diễn với tư cách là những người ủng hộ Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc Quốc gia (CNSP) của Niger tại Place de la Concertation ở Niamey hôm 20/8/2023. (Nguồn ảnh: AFP qua Getty Images)

Giống như các cuộc đảo chính gần đây ở nước láng giềng Burkina Faso và Mali, việc quân đội tiếp quản Niger diễn ra trong bối cảnh làn sóng chống Pháp ngày càng tăng, với một số người dân địa phương cáo buộc quốc gia châu Âu can thiệp vào các việc nội bộ của họ. Niger là quốc gia miền Tây châu Phi và từng là thuộc địa của Pháp.

Bộ Ngoại giao Pháp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Pháp đã kêu gọi Tổng thống Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền sau khi ông bị lật đổ, và cho hay sẽ hỗ trợ các nỗ lực của khối khu vực Tây Phi ECOWAS nhằm lật ngược cuộc đảo chính.

Họ cũng chưa chính thức công nhận quyết định của chính quyền vào đầu tháng 8 về việc thu hồi một loạt thỏa thuận quân sự với Pháp, nói rằng những thỏa thuận này đã được ký kết với “các cơ quan hợp pháp” của Niger.

Việc quan hệ Niger-Pháp trở nên tồi tệ hơn là lặp lại những diễn biến sau cuộc đảo chính ở Mali và Burkina Faso, khiến lực lượng Pháp phải trục xuất và cắt đứt quan hệ lâu đời.

Niger có ý nghĩa chiến lược với tư cách là một trong những nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới và là căn cứ của quân đội Pháp, Mỹ và các nước khác đang giúp chống lại các nhóm chiến binh Hồi giáo trong khu vực.

Nhật Tân