Ông Peter Pellegrini đã đắc cử tổng thống Slovakia sau cuộc bầu cử hôm thứ Bảy (6/4), đánh bại cựu Ngoại trưởng Ivan Korcok. Ông Pellegrini là đồng minh thân cận của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người vốn luôn phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến tranh với Nga.

Sau khi các phiếu bầu được kiểm đếm gần 100%, ông Pellegrini đã nhận được 53,26% ủng hộ, trong khi ứng viên đối lập thân phương Tây Ivan Korcok được 46,73% phiếu bầu.

Ông Ivan Korcok, 60 tuổi, cũng đã lên tiếng chấp nhận thua cuộc, ông nói: “Thành thực mà nói, tôi thực sự thất vọng. Nhưng bởi vì tôi là người chuyên nghiệp, tôi tôn trọng kết quả này. Đây là dịp ăn mừng nền dân chủ”.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Zuzana Caputova đã gửi lời chúc mừng ông Pellegrini, chúc ông thành công trong công tác. “Điều quan trọng là, từ thời khắc bầu cử này, tân tổng thống sẽ hành động theo cách mà không thành phần xã hội nào cảm thấy bị đánh bại”, bà Caputova nói.

Ông Pellegrini, 48 tuổi, đã từng làm thủ tướng Slovakia từ năm 2018 đến năm 2020 và hiện tại đang là chủ tịch quốc hội. Ông là đồng minh thân cận của Thủ tướng Fico. Ông Fico đã đang đảo ngược quyết định của chính phủ tiền nhiệm về việc chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Fico là người phê bình công khai NATO và EU vì họ hỗ trợ Ukraine vô điều kiện trong cuộc chiến tranh với Nga. Ông lập luận rằng Slovakia không nên bị kéo vào cuộc xung đột vũ trang này. Ông cáo buộc Ukraine đang đưa ra những đòi hỏi “phi thực tế” về giải pháp hòa bình tiềm năng với Nga. Ông thậm chí đề nghị rằng Kyiv có thể phải từ bỏ một phần lãnh thổ để đối lấy hòa bình. Ông cũng chỉ trích ông Korcok “là kẻ hiếu chiến, luôn không ngần ngại ủng hộ mọi thứ phương Tây nói với ông ta”.

Ông Pellegrini cũng đang bảo vệ việc dừng chuyển vũ khí cho Ukraine. Trong bài phát biểu thắng cử, tổng thống tân cử đã hứa sẽ “làm mọi thứ để đảm bảo rằng Slovakia sẽ luôn luôn đứng về phía hòa bình và không đứng về phía chiến tranh dù bất cứ ai thích điều đó hay không”.

Trong một bài bình luận đăng trên nhật báo Hospodarske noviny hồi tháng trước, ông Pellegrini đã bác bỏ ý tưởng điều động quân đội NATO tới Ukraine, gọi đó là động thái leo thang nguy hiểm. Ông cho rằng việc kêu gọi chuyển vũ khí tới Ukaine mà không màng đến an toàn của chính Slovakia là “vô trách nhiệm”. Ông cũng chỉ trích “những người chụp mũ những ai đề cập tới từ ‘hòa bình’ là điệp viên của Moscow”.

Tổng thống tại Slovakia là chức danh không có nhiều quyền hành pháp, nhưng có thể phủ quyết luật hoặc khởi kiện các bộ luật ra tòa án hiến pháp. Tổng thống Slovakia cũng có quyền chỉ định các thẩm phán tòa án hiến pháp.

Hải Đăng (T/h)