Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước và nỗ lực thực hiện các thỏa thuận mà hai nguyên thủ quốc gia Nga-Trung đã đạt được.

GettyImages 635287266 scaled
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin phát biểu trong cuộc gặp với các sinh viên ở Innopolis, ngoại ô Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Nga, ngày 13 tháng 2 năm 2017. (Ảnh: Mikhail Svetlov/Getty Images)

Ông Volodin dẫn đầu một phái đoàn quốc hội đến Bắc Kinh và gặp ông Tập vào thứ Tư (22/11). Ông tuyên bố rằng quan hệ Nga-Trung đang ở mức mạnh nhất trong lịch sử. Ông Tập nói với ông Volodin rằng sự hợp tác lập pháp giữa hai nước, bao gồm việc sử dụng các nhóm hữu nghị quốc hội và các ủy ban chung, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển lâu dài của quan hệ Nga-Trung.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để không ngừng làm sâu sắc thêm tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp, lâu dài, hợp tác chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi”, ông Tập nói. Ông nói thêm rằng những nỗ lực như vậy sẽ tạo động lực cho “sự phát triển và hồi sinh của hai nước, đồng thời mang lại sự thịnh vượng và ổn định hơn”.

Ông Tập lặp lại nhận xét của mình hồi tháng Mười trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt trực tiếp hai lần trong năm nay, phản ánh mối quan hệ được tăng cường giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc hôm thứ Tư (22/11) cho biết bằng cách cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các nỗ lực song phương, các nhà lập pháp ở cả hai nước sẽ giúp đảm bảo sự thành công của Sáng kiến Vành đai & Con đường và Liên minh kinh tế Á-Âu. Ông Tập nói với ông Volodin rằng các nghị sĩ cũng sẽ giúp tăng cường hợp tác trên các nền tảng đa phương như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và G20.

Ông Volodin đã gặp Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế hôm thứ Ba (21/11), cho biết nhiệm vụ của cơ quan lập pháp của hai nước là thực hiện phần việc của mình để giúp thực hiện các quyết định do hai nguyên thủ quốc gia đưa ra. Ông Volodin nói: “Những mối quan hệ này rất quan trọng đối với chúng tôi. Trung Quốc là hàng xóm của chúng tôi và chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ từ lâu và chúng tôi coi trọng mối quan hệ đó”

Ông Tập và ông Putin đã gặp nhau bên lề Diễn đàn Vành đai & Con đường vào tháng Mười tại Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Nga cũng đã chủ trì tiếp đãi chuyến thăm Moscow của ông Tập vào tháng Ba. “Trong điều kiện khó khăn hiện nay, sự phối hợp chính sách đối ngoại chặt chẽ là đặc biệt cần thiết”, ông Putin nói tại cuộc họp tháng Mười. “Vì vậy, về mặt quan hệ song phương, chúng tôi đang tiến tới một cách rất tự tin”.

Anh Nguyễn, theo RT