Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) hôm thứ Tư (6/12) loan báo rằng ông sẽ từ chức dân biểu Quốc hội liên bang vào cuối năm nay.

Ông McCarthy, 58 tuổi, đưa ra loan báo nêu trên trong một bài bình luận viết đăng trên Wall Street Journal (WSJ), với tiêu đề: “Tôi sẽ rời Hạ viện nhưng không từ bỏ đấu tranh”.

Tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng những người giỏi nhất, sáng giá nhất của đất nước chúng ta để chạy đua vào vị trí dân cử. Đảng Cộng hòa đang mở rộng hàng ngày, và tôi cam kết sẽ trao đi kinh nghiệm của tôi để hỗ trợ thế hệ lãnh đạo tiếp theo”, ông McCarthy viết trên WSJ.

Ông McCarthy trong kỳ bầu cử năm 2022 đã chiến thắng ghế dân biểu đại diện cho một khu vực bầu cử ở California với chênh lệch 35 điểm phần trăm so với đối thủ. Ông đã giữ vị trí này từ năm 2006 và được dự đoán sẽ không khó tái cử vào kỳ bầu cử 2024 nếu ông tiếp tục tái tranh cử.

Ám chỉ một cách mơ hồ về các kế hoạch tương lai của mình, ông McCarthy viết: “Tôi mong chờ giúp đỡ các doanh nhân và những người dám chấp nhận rủi ro đạt tới khả năng đầy đủ của họ. Những thách thức mà tôi đối mặt có nhiều khả năng được giải quyết bằng sáng tạo hơn là luật pháp”.

Từ khi bước vào quốc hội liên bang năm 2007, ông McCarthy đã kinh qua nhiều vai trò lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và đỉnh cao là giữ vị trí chủ tịch Hạ viện thay bà Pelosi của Đảng Dân chủ sau khi Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế ở kỳ bầu cử năm 2022.

Ông McCarthy hồi tháng Chín đã trao quyền cho ba ủy ban Hạ viện tiến hành cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden, tập trung vào mối liên hệ của tổng thống Mỹ đương nhiệm với các thương vụ làm ăn nước ngoài đáng ngờ của con trai ông ta, ông Hunter Biden.

Do mâu thuẫn với các thành viên cứng rắn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông McCarthy đầu tháng Mười đã bị toàn Hạ viện bỏ phiếu phế truất chức chủ tịch. Ông trở thành chủ tịch Hạ viện đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị phế truất khi 8 dân biểu Đảng Cộng hòa đã đứng về cùng phe với Đảng Dân chủ.

Dân biểu Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, Louisiana) một tháng sau đó đã được Hạ viện bầu làm chủ tịch sau khi một số ứng viên khác, trong đó có Dân biểu Jim Jordan, đã thất bại tranh cử khi không nhận được sự ủng hộ của một số thành viên Đảng Cộng hòa.

Ông McCarthy sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa thứ ba, sau các ông John Boehner và Paul Ryan, rời khỏi Quốc hội do có mâu thuẫn liên tục với nhóm cứng rắn trong nội bộ đảng.

Ông McCarthy đưa ra loan báo sẽ rời Hạ viện chỉ chưa đầy một tuần sau khi viện lập pháp liên bang Mỹ này bỏ phiếu loại bỏ Dân biểu George Santos (Đảng Cộng hòa, New York). Trong khi đó, Dân biểu Bill Johnson (Đảng Cộng hòa, Ohio) dự kiến cũng sẽ rời Hạ viện để nắm giữ một vị trí hấp dẫn tại một trường đại học.

Sau khi ông McCarthy từ chức dân biểu, Đảng Cộng hòa còn 220 ghế tại Hạ viện và chỉ hơn Đảng Dân chủ 7 ghế.

Đảng Cộng hòa sẽ chưa thể lấp ghế trống của ông McCarthy trong những tháng đầu năm 2024 và sẽ gặp khó trong việc thông qua các dự luật quan trọng, đặc biệt là luật ngân sách cho năm tài khoản 2024 để tránh đóng cửa chính phủ vào cuối tháng Một.

Luật của tiểu bang California quy định thống đốc bang phải lên lịch tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để chọn dân biểu lấp vào ghế trống trong khoảng thời gian từ 126 ngày đến 140 ngày có ghế trống. Lần gần nhất California phải tổ chức bầu cử đặc biệt là vào năm 2022 cho vị trí dân biểu đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 22. Ghế dân biểu này bị trống sau khi Dân biểu Devin Nunes từ chức khỏi Hạ viện vào tháng 1/2022 để tham gia vào doanh nghiệp quản lý mạng xã hội Truth Social của cựu Tổng thống Donald Trump.

Như vậy là ghế trống của ông McCarthy tại Hạ viện sẽ kéo dài đến gần Ngày Tượng niệm tại Mỹ, và một cuộc bầu cử đặc biệt có thể diễn ra vào 20/5/2024.

Xuân Thành