Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Hai (5/6, giờ Mỹ) đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để phát động chiến dịch tranh cử giành đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa.

Ông Pence dự kiến sẽ chính thức tuyên bố phát động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng vào ngày 7/6 trong một cuộc tập trung tại Des Moines, Iowa, đúng dịp sinh nhật lần thứ 63.

Trong hai năm qua, ông Pence đã giành nhiều thời gian công du các tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ sớm như Iowa, Nam Carolina và New Hampshire để tái khẳng định tầm nhìn chính trị của ông là “Công giáo, Bảo thủ, Cộng hòa”.

Ông Pence đang định hình bản thân ông là một người Cộng hòa truyền thống, quan tâm đến trách nhiệm tài khóa và các giá trị gia đình và có thể thực hiện các chính sách của ông Trump về kinh tế, nhập cư và nhiều lĩnh vực khác mà không kéo theo các tranh cãi kịch tính.

Đánh dấu sự khác biệt với ông Trump, ông Pence đã không loại trừ việc cắt giảm phúc lợi và ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Ông cũng là người bày tỏ phản đối phá thai mạnh mẽ, cũng như phản đối hôn nhân đồng tính.

Tuy nhiên, ngoại giới nhận định việc ông Pence tham gia tranh cử sẽ không làm thay đổi nhiều động lực cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, vốn đang chia thành ba hướng: ủng hộ ông Donald Trump; ủng hộ đối thủ lớn nhất của ông Trump, ông Ron DeSantis; và ủng hộ những ứng viên còn lại.

Ông Pence hiện đang đứng thứ ba trong các cuộc khảo sát giả định bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa với 5,4% ủng hộ, theo FiveThirtyEight, trang web chuyên thống kê các cuộc thăm dò dân ý.

Ông Trump vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với 53,9% ủng hộ, bỏ rất xa ông Pence. Thống đốc Florida Ron DeSantis đứng thứ hai với 21,1% ủng hộ, cũng vượt khá xa cựu phó tổng thống.

Tuy vậy, ông Pence cũng có tỷ lệ ủng hộ trung bình cao hơn các ứng viên khác vốn đã tham gia cuộc đua tranh cử từ nhiều tuần, nhiều tháng trước như cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, Doanh nhân Vivek Ramaswamy, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott và cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson.

Những ứng viên có tỷ lệ ủng hộ dưới 10% không phải là không có cơ hội vươn lên. Chính ông Trump trong hai tuần đầu của tháng 6/2015 với 5 cuộc thăm dò dân ý cũng chỉ có tỷ lệ ủng hộ trong khoảng từ 1% đến 4%.

Với sự tham gia của ông Pence, cuộc đua giành đề cử tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng hòa đã có 8 ứng viên. Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum và cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie khả năng cũng sẽ chính thức tuyên bố tranh cử trong tuần này. Trong khi, Thống đốc New Hampshire Sununu đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đau tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Xuân Thành (T/h)