Cựu Tổng thống Trump cho biết chiến tranh Nga-Ukraine phải chấm dứt. Ông cũng nhắc lại việc không tán thành cung cấp thêm viện trợ ở nước ngoài khi Thượng viện cố gắng thúc đẩy gói tài trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel.

r shutterstock 2420667069
Cựu Tổng thống Trump (Ảnh: TsvirPixel / Shutterstock)

Theo Bloomberg, ngày 10/2, tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Conway, Nam Carolina, ông Trump, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, phát biểu chúng ta phải giải quyết cuộc chiến này và ông ấy sẽ giải quyết nó.

Ông gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là “người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử”. Ông Trump cố gắng gợi ý rằng nếu Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga, và họ đột nhiên không muốn giao dịch nữa, thì Mỹ có thể sẽ mất hàng trăm tỷ đô la.

Khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng ngày càng trở thành một nhân tố quan trọng trong nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ do Nga nắm giữ.

Phần lớn cuộc phản công năm 2023 của Kiev ở phía đông nam đất nước đã bị đình trệ. Vì Tổng thống Zelensky nảy sinh tranh chấp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của ông, và viện trợ quân sự bổ sung của Hoa Kỳ bị sa lầy tại Quốc hội.

Trong tháng này, ông Zelensky cho biết, ông muốn tin tưởng và hy vọng rằng những thay đổi chính trị ở Hoa Kỳ sẽ không đồng nghĩa với việc ngừng viện trợ cho Ukraine.

Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates phản đối khẳng định của ông Trump trong bài phát biểu. Ông Trump đã nói với các thành viên NATO khi ông còn là tổng thống rằng ông khuyến khích Nga xâm chiếm các thành viên NATO không đóng thuế.

Trong một tuyên bố, ông Andrew Bates nói việc khuyến khích chế độ giết người xâm chiếm các đồng minh thân cận nhất của Mỹ là điều gây sốc và vô căn cứ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ, cho sự ổn định toàn cầu và nền kinh tế trong nước.

Theo báo cáo của AP, lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cho rằng hỗ trợ Ukraine là việc rất quan trọng để chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin và duy trì vị thế toàn cầu của Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố chung hiếm hoi trong cuộc họp cuối tuần tại Điện Capitol, ông Schumer – Lãnh đạo Đa số Thượng viện kiêm thành viên Đảng Dân chủ New York và ông McConnell – Lãnh đạo Đảng Cộng hòa bang Kentucky, đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về hậu quả của việc từ bỏ một đồng minh lâu năm của Mỹ ở châu Âu.

Ngày 11/2, trước khi cuộc bỏ phiếu thử nghiệm về gói viện trợ trị giá 95,3 tỷ USD cho Ukraine, Israel và các nước khác được tổ chức, ông Schumer đã nói trước cuộc bỏ phiếu rằng hãy thông qua dự luật này. Nếu Mỹ không viện trợ cho Ukraine, ông Putin có thể sẽ thành công.

Trong khi ông McConnell coi Ukraine là vấn đề hàng đầu, ngày càng có nhiều thành viên trong hội nghị của Đảng Cộng hòa đi theo sự dẫn dắt của cựu Tổng thống Trump, phản đối gói viện trợ mà các nhà lãnh đạo Thượng viện đã cố gắng thông qua trong nhiều tháng.

Trong bài phát biểu khai mạc hôm Chủ nhật (11/2), ông McConnell nói rằng sự lãnh đạo của Mỹ rất quan trọng và đó là vấn đề.

Trong một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào tuần trước, 17 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đồng ý bắt đầu tranh luận về dự luật, 31 người đã bỏ phiếu chống lại nó. Điều đó mang lại cho ông McConnell và những thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ viện trợ niềm hy vọng mới rằng dự luật có thể được thông qua.

Nhưng ngay cả khi Thượng viện thông qua kế hoạch, tương lai của nó vẫn rất không chắc chắn ở Hạ viện, nơi đại đa số đảng viên Cộng hòa kiên quyết ủng hộ Trump.

Kế hoạch này sẽ cung cấp cho Ukraine 60 tỷ USD, chủ yếu để mua thiết bị phòng thủ do Mỹ sản xuất, bao gồm đạn dược và hệ thống phòng không mà chính quyền cho rằng Ukraine rất cần trong trường hợp Nga tấn công nước này. Số tiền này bao gồm 8 tỷ USD cho chính phủ Kiev và các khoản viện trợ khác.