SBU —cơ quan tình báo của Ukraine— hôm Thứ Sáu đã tuyên bố người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga Thượng phụ Kirill vào danh sách truy nã của mình, với lý do ông ủng hộ cho chính quyền của tổ quốc mình trong xung đột với Ukraine.

Ff1u5WHSEeDJsBoUdtRcDuABzfnyeaGY
Thượng phụ Kirill (bên trái), người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, thường được coi là một trong những đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) – (sự kiện bức tranh mà ông Putin tặng ông Kirill, ảnh năm 2016 của Điện Kremlin).

Reuters bình luận rằng động tác đòi truy nã một công dân nước khác như thế này là mang tính biểu tượng, vì thượng phụ Kirill, cùng với nhiều người dân Nga khác cũng đang ủng hộ chủ trương của chính quyền nước họ chống Ukraine, là đang sinh sống ở nước của họ, chứ không phải sinh sống ở lãnh thổ mà chính quyền Kiev kiểm soát.

Ngoài ra, ông Kirill, người được coi là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã lên tiếng ủng hộ “hoạt động quân sự đặc biệt” của ông Putin từ lâu rồi, từ đầu cuộc chiến. Tức là, việc thượng phụ Kirill ủng hộ ông Putin không phải là điều gì đó mới mẻ.

Theo miêu tả trên website của Bộ Ngoại giao Ukraine, Thượng phụ Moskva Kirill “mất tích, trốn cơ quan điều tra pháp luật vào ngày 11/11/2023” và nơi mất tích là “Moskva” của Nga.

Reuters chỉ ra rằng động tác này của chính quyền Kiev là liên quan tới một hoạt động khác ở trong nước Ukraine: Chính quyền Kiev đang tìm cách loại bỏ Giáo hội Chính thống Ukraine UOC ra khỏi vòng pháp luật. Hiện nay Quốc hội Ukraine đang trong quá trình xem xét thông qua luật cấm UOC, giáo hội có nguồn gốc lâu đời cả ngàn năm và cũng là giáo hội lớn nhất ở Ukraine.

Giới chức Kiev miêu tả UOC là có liên quan tới Giáo hội Chính thống Nga, điều mà UOC phủ nhận và nói rằng UOC đã tuyên bố trở thành giáo hội độc lập sau khi Thượng phụ Moskva Kirill tuyên bố ủng hộ Tổng thống Nga Putin trong chiến tranh Ukraine.

Nhật Tân