Đài Loan và Canada hôm thứ Sáu (22/12) đã ký thỏa thuận đầu tư song phương, gia tăng nỗ lực của chính phủ Đài Loan trong việc thúc đẩy các mối quan hệ kinh doanh với các đối tác dân chủ cùng chung chí hướng và có thể dễ dàng hóa tiến trình Đài Loan gia nhập hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương, theo Reuters đưa tin. 

Đài Loan đã đang tìm kiếm sự ủng hộ về ngoại giao và luân lý lớn hơn từ các nền dân chủ phương Tây, chẳng hạn như Canada khi quốc đảo này ngày càng phải đối mặt với áp lực quân sự và chính trị từ Trung Quốc vốn ép họ phải khuất phục tuyên bố của quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo. Là một phần của nỗ lực đó, Đài Loan đã đang tìm kiếm thêm các thỏa thuận thương mại với các quốc gia phương Tây.

Thỏa thuận Xúc tiến và Bảo vệ Đầu tư Nước ngoài mà Đài Loan và Canada ký kết hôm 22/12 là một phần của kế hoạch lớn hơn của Ottawa nhằm tăng cường thương mại và ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Canada và Đài Loan đã hoàn thành đám phán thỏa thuận đầu tư nêu trên vào tháng Mười. Văn phòng Đàm phán Thương mại Đài Loan cho biết thỏa thuận vừa ký với Canada là cột mốc “mang ý nghĩa lịch sử to lớn”.

Trong tương lai, thỏa thuận đầu tư Đài Loan – Canada sẽ củng cố thêm các liên kết và tính kháng cự của chuỗi cung ứng, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đất nước chúng ta trong chuỗi cung ứng toàn cầu”, Văn phòng Đàm phán Thương mại Đài Loan dẫn lời đại sứ thực tế của quốc đảo này tại Canada, ông Harry Tseng nói tại buổi lễ ký kết thỏa thuận đầu tư.

Văn phòng Đàm phán Thương mại Đài Loan nói thêm rằng tham dự buổi lễ ký nêu trên có ông Jim Nickel, quan chức ngoại giao hàng đầu đại diện cho Ottawa tại Đài Bắc.

Văn phòng Thương mại Canada tại Đài Loan, cơ quan hoạt động như đại sứ quán thực tế, đã nói rằng đây là “ngày tuyệt vời” cho cả Canada và Đài Loan.

Văn phòng Thương mại Canada tại Đài Loan viết trên trang Facebook của cơ quan này: “Thỏa thuận này sẽ làm tăng thêm tính dễ đoán định trong các thỏa thuận thương mại giữa Canada và Đài Loan, và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nền kinh tế chúng ta”.

Đài Loan cho biết họ hy vọng thỏa thuận đầu tư với Canada sẽ giúp ích cho nỗ lực của Đài Bắc trong việc gia nhập hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương có tên chính thức là Thỏa thuận Toàn diện và Tiến bộ cho Quan hệ đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Canada sẽ nắm giữ quyền chủ tịch luân phiên CPTPP vào năm 2024. Cả Đài Loan và Trung Quốc đều đã nộp đơn xin gia nhập thỏa thuận tự do thương mại đa phương này.

Văn phòng Đàm phán Thương mại Đài Loan nói rằng nội dung của thỏa thuận đầu tư với Canada có những tiêu chuẩn cao về nhiều thứ chẳng hạn như bảo vệ môi trường và các mục tiêu quản trị điều hành.

Điều này sẽ giúp thúc đẩy các quốc gia thành viên CPTPP công nhận rằng chúng tôi đáp ứng các chuẩn mực thương mại tiêu chuẩn cao”, Văn phòng Đàm phán Thương mại Đài Loan nói thêm.

Đài Loan đã đang vận động các thành viên CPTPP như Canada ủng hộ đơn xin gia nhập của quốc đảo. Họ nói rằng không giống như Bắc Kinh, Đài Bắc ủng hộ minh bạch và pháp quyền trong nền kinh tế quốc nội và trong làm ăn kinh doanh với các quốc gia khác.

Canada cũng giống như nhiều quốc gia khác không có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng hai bên vẫn duy trì các văn phòng hoạt động như đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.

Hải Đăng