Hôm thứ Hai (22/1), Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, trong 24 giờ qua, tính đến 6 giờ sáng thứ Hai, tổng cộng 6 khinh khí cầu của Trung Quốc được phát hiện bay qua eo biển Đài Loan, lập kỷ lục về số lượng khinh khí cầu cao nhất trong một ngày. Một trong số đó đã bay thẳng qua phía nam Đài Loan.

r shutterstock 2304407269
Quốc kỳ Đài Loan (Ảnh: Image Bunker / Shutterstock)

Hơn 1,5 tháng qua, các khinh khí cầu tương tự của Trung Quốc thường xuyên bay qua không phận Đài Loan.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố hôm thứ Hai (22/1), tất cả 6 khinh khí cầu của Trung Quốc hôm Chủ nhật đã vượt qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan.

Trong đó, 5 khinh khí cầu được nhìn thấy ở phía tây Cơ Long, một thành phố cảng biển miền bắc Đài Loan, tất cả đều bay ở độ cao hơn 6.000 mét. Chiếc còn lại bay qua huyện Bình Đông, phía nam Đài Loan, ở độ cao khoảng 4.500 mét, bay trong 6 giờ trước khi biến mất.

“Đường trung tâm” eo biển Đài Loan từng là rào cản không chính thức giữa Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục. Nhưng các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và hiện khinh khí cầu của Trung Quốc thường xuyên “vượt qua đường trung tâm”.

Hôm thứ Hai (22/1), Đài Loan cũng thông báo rằng 4 máy bay và tàu tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan trong 24 giờ qua.

Khinh khí cầu Trung Quốc cũng được phát hiện ngay vào ngày bầu cử tổng thống Đài Loan hôm 13/01, với chiến thắng của ông Lại Thanh Đức, vốn chủ trương giữ nguyên trạng, phản đối việc thống nhất Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục.

Trong một tuyên bố mạnh mẽ, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, đường bay của khinh khí cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của nhiều tuyến đường thủy quốc tế.

“Chúng tôi bày tỏ lên án việc ĐCSTQ coi thường an toàn hàng không, coi thường sự an toàn của hành khách hàng không xuyên eo biển và quốc tế.”

Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng chỉ ra rằng mục đích chính của khinh khí cầu của ĐCSTQ là quấy rối “vùng xám”, nhằm mục đích “cố gắng sử dụng các hoạt động nhận thức để tác động đến sĩ khí, lòng dân.”

Theo các chuyên gia an ninh, chiến thuật “vùng xám” của ĐCSTQ nhằm quấy nhiễu, thậm chí hạ bệ Đài Loan bằng cách đe dọa và quấy rối gần như hàng ngày. Mặt khác, hành động này không đến mức buộc Mỹ và các đồng minh ở Đông Á, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, tham gia vào một cuộc xung đột lớn.

Lần xâm nhập được cho lớn nhất gần đây là hôm thứ Năm 18/01. Đài Loan cho biết, Trung Quốc đã điều 24 chiến đấu cơ bay xung quanh hòn đảo trong vòng 24 giờ. Trong đó có 11 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới không chính thức trên biển giữa Trung Quốc và Đài Loan.

AFP cũng nhắc lại, tháng 09/2023, Bắc Kinh đã điều một con số kỷ lục 103 chiến đấu cơ bay quanh đảo Đài Loan trong vòng 24 giờ.

Vài ngày trước, khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc được hỏi về việc khinh khí cầu bay qua Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Đây không phải là vấn đề ngoại giao”.

Ông Trần Bân Hoa, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết: “Đại lục và Đài Loan đều thuộc về cùng một Trung Quốc, và không có cái gọi là đường trung tâm eo biển”.

Ông cũng chỉ trích đây là một chiến thuật phổ biến được Đảng Dân Tiến Đài Loan sử dụng, nhằm kích động đối đầu xuyên eo biển. Mặc dù Đài Loan không công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình.

Tháng 2/2023, Mỹ đã bắn hạ một “khinh khí cầu gián điệp” của Trung Quốc. Khả năng Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu để làm gián điệp đã trở thành vấn đề toàn cầu. Khi đó, Trung Quốc khẳng định đây là một khí cầu dân sự không người lái vô tình bị thất lạc.

Bình Minh (t/h)