Taliban đã áp đặt lệnh cấm đối với âm nhạc trong các sảnh tiệc cưới ở Kabul, nói rằng nó mâu thuẫn với những lời dạy của đạo Hồi.

Embed from Getty Images

Cảnh sát tôn giáo của Taliban sẽ lùng sục các sảnh tiệc cưới ở Kabul, Afghanistan để thực thi lệnh cấm chơi nhạc mà họ cho là mâu thuẫn với các quy định của đạo Hồi đối với các lễ kỷ niệm như vậy.

Trong một tuyên bố trực tuyến, Bộ Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống tội ác hôm Chủ nhật cho biết các chủ hội trường đã được hướng dẫn rằng không được phép sử dụng âm nhạc trong tiệc cưới, hãng thông tấn Đức dpa đưa tin.

Năm ngoái, Taliban yêu cầu các chủ doanh nghiệp tránh bật nhạc tại các cuộc tụ họp công cộng, nhưng phán quyết này không được thực thi nghiêm ngặt.

“Nếu không có âm nhạc trong đám cưới, thì sự khác biệt giữa lễ cưới và lễ tang là gì?” người quản lý không tiết lộ danh tính ở một hội trường lễ hội ở thủ đô Afghanistan đã nói với dpa vào thứ Hai. 

Sau khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ đã chạy trốn khỏi Afghanistan và xin tị nạn ở các nước phương Tây.

Taliban coi âm nhạc là chống lại những lời dạy của đạo Hồi. Theo cách giải thích của nhóm, chỉ có giọng nói của con người mới tạo ra âm nhạc, và nó chỉ được dùng để ca ngợi các vị Thần. 

Taliban đã cấm nhiều hoạt động có vẻ vô thưởng vô phạt ở Afghanistan trong thời kỳ cầm quyền 1996-2001, bao gồm thả diều, xem phim truyền hình dài tập, cắt tóc cầu kỳ và chơi nhạc.

Phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan hiện cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế, bao gồm lệnh cấm họ theo học các trường trung học và đại học cũng như đảm nhận nhiều loại công việc.

Vào tháng 4, một đài phát thanh do phụ nữ điều hành ở phía đông bắc Afghanistan đã bị đóng cửa vì theo các quan chức Taliban, đài phát thanh này đang phát nhạc trong tháng lễ Ramadan, điều mà Moezuddin Ahmadi, giám đốc Văn hóa và Thông tin ở tỉnh Badakhshan, cho biết đã vi phạm “luật pháp và các quy định của Tiểu vương quốc Hồi giáo”.

Lê Vy (theo Al Jazeera)