Dân biểu Steve Scalise, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho vị trí Chủ tịch Hạ viện tiếp theo của Hoa Kỳ, đã rời cuộc đua hôm thứ Năm (12/10), do đảng này không giải quyết được sự chia rẽ. Điều này khiến Hạ viện bước vào ngày thứ 10 mà không có người lãnh đạo. Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng Đảng Cộng hòa cần “tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình và chọn ra một nhà lãnh đạo.”

Steve Scalise image
Dân biểu Steve Scalise. (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Ông Scalise, Lãnh đạo Đa số, đã được đề cử của Đảng Cộng hòa để thay thế cựu Chủ tịch Kevin McCarthy, người bị lật đổ hồi đầu tháng Mười. Nhưng ông Scalise không có đủ 217 phiếu cần thiết để được bầu tại Hạ viện, vì một số thành viên Đảng Cộng hòa của ông cho biết họ sẽ không ủng hộ ông.

Đảng Cộng hòa (đang kiểm soát Hạ viện với tỷ số sít sao 221-212) không thể chấp nhận quá 4 cuộc ‘đào ngũ’ nếu họ muốn chấm dứt trận xung đột không có người lãnh đạo trong Hạ viện đã kéo dài 9 ngày.

Ông Scalise nói với các phóng viên: “Tôi vừa chia sẻ với các đồng nghiệp của mình rằng tôi sẽ rút tên khỏi tư cách ứng cử viên được chỉ định làm Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa”.

Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào vài tuần qua, nếu bạn nhìn vào nơi diễn ra hội nghị của chúng tôi, vẫn còn nhiều việc phải làm… Vẫn có một số người có nghị sự riêng của họ”.

Cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng hòa đã khiến Hạ viện không thể hành động để hỗ trợ cuộc chiến của Israel chống lại phiến quân Hamas của Palestine và thông qua các dự luật chi tiêu của Chính phủ trước khi hết quỹ vào ngày 17/11.

Đảng Cộng hòa đã kết thúc cuộc họp vào tối thứ Năm (13/10) mà không đạt được thỏa thuận về việc ai sẽ là người đề cử của họ. Họ sẽ có cuộc gặp lần nữa lúc 10h sáng (giờ Miền Đông nước Mỹ) vào thứ Sáu (13/10).

Đảng Cộng hòa đã hy vọng không lặp lại cảnh tượng đáng xấu hổ xảy ra vào tháng Một, khi những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn buộc ông McCarthy phải chịu thiếu 15 phiếu bầu để đạt mức sàn trong vòng 4 ngày trước khi giành được chiến thắng.

‘GIẬM CHÂN TẠI CHỖ’

Một số thành viên Đảng Cộng hòa trước đó cho biết họ sẽ ủng hộ đối thủ của ông Scalise là ông Jim Jordan, người đã thua trong cuộc bỏ phiếu kín hôm thứ Tư (11/10). Ông Jordan đã khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ phiếu cho ông Scalise, theo một nguồn tin giấu tên.

Dân biểu Greg Murphy cho biết, chưa rõ ông Jordan có thể giành được đủ sự ủng hộ để thành công hay không.

“Sẽ rất khó khăn”, ông Murphy nói với các phóng viên. “Cá nhân tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện này sẽ kết thúc bằng việc phải có một ứng cử viên thỏa hiệp.”

Dân biểu Patrick McHenry được chỉ định làm Chủ tịch tạm thời sau khi ông McCarthy bị lật đổ. Ông McHenry được coi là một ứng cử viên dự phòng có thể xảy ra nếu không có ai khác có đủ phiếu bầu.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa cũng gợi ý rằng để giải quyết tình trạng tê liệt do thiếu chủ tịch thường trực, quyền lực tạm thời của ông McHenry có thể được tăng cường.

Mặc dù ông McCarthy là Chủ tịch Hạ viện đầu tiên bị cách chức trong một cuộc bỏ phiếu chính thức, nhưng hai thành viên Cộng hòa cuối cùng được đề cử giữ chức vụ này đã phải chịu áp lực từ những người theo đường lối cứng rắn trong đảng.

Ông Scalise, 58 tuổi, gần như đạt được sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong Đảng Cộng hòa nhờ sống sót sau vết thương nghiêm trọng do đạn bắn. Sự việc sảy ra sau khi một tay súng khai hỏa trong một buổi luyện tập cho trận bóng chày từ thiện vào năm 2017.

Ông Scalise cũng được mọi người kính trọng với tư cách là một nhà lập pháp kỳ cựu, ông đã giữ các vị trí lãnh đạo đảng trong nhiều năm.

Nhưng ông Scalise cũng phải đối mặt với những lo ngại về sức khỏe khi đang điều trị bệnh đa u tủy, một dạng ung thư máu. Một số người ủng hộ ông Jordan xem đó là lý do để không bỏ phiếu cho ông ấy.

Ông Jordan được cựu Tổng thống Donald Trump tán thành và dường như là người được những người theo đường lối cứng rắn có tư tưởng dân túy yêu thích.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Fox News Radio hôm thứ Năm (12/10), ông Trump cho biết ông không phản đối việc ông Scalise làm chủ tịch. Ông Trump nói: “Steve là một người đàn ông đang gặp rắc rối nghiêm trọng về căn bệnh ung thư của mình. Ý tôi là, ông ấy phải khỏe lên đã”.

Sau khi ông Scalise rút lui, ông McCarthy nói với các phóng viên: “Tôi chỉ nghĩ rằng toàn thể hội đồng phải tìm ra cách giải quyết vấn đề của họ và chọn ra một người lãnh đạo”.

Anh Nguyên