Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Joe Biden, các đảng viên Cộng Hòa đã yêu cầu ông ban bố lệnh hành pháp để đảo ngược các chính sách năng lượng đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ mà Tổng thống từng đề ra. Phía Cộng hòa muốn tăng việc khai thác năng lượng trong nước để đáp ứng nhu cầu của người Mỹ trong bối cảnh giá xăng và thực phẩm tiếp tục tăng.

Screen Shot 2021 01 26 at 2.40.45 PM
Giám đốc đường ống dẫn dầu Keystone XL thông báo hàng trăm người đã bị sa thải sau lệnh của ông Biden (Ảnh chụp màn hình)

Kể từ khi nhậm chức, TT Biden đã đảo ngược hầu hết các chính sách được Tổng thống Donald Trump thông qua trước đó.

Theo các chính sách năng lượng của ông Trump, vào năm 2019 Mỹ đã trở thành nước độc lập về năng lượng lần đầu tiên sau 62 năm. Với việc này, ông Trump cũng đã thực hiện lời hứa quan trọng của mình được đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2016. Nằm trong số các chính sách là việc cho phép vận hành đường ống dẫn dầu Keystone và việc chấp thuận sử dụng hệ thống nứt thủy lực (fracking) để khai thác đá phiến – vốn đã bị người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Barack Obama, loại bỏ. 

Đến tháng 4 năm 2020, tác động của các chính sách này trở nên rõ ràng khi giá xăng giảm mạnh xuống mức trung bình khoảng 1,94 USD/gallon, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Bằng hàng loạt lệnh hành pháp trong những ngày đầu của nhiệm kỳ, Tổng thống Biden đã đảo ngược một số chính sách thời Trump, thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử vào năm 2020 rằng ông sẽ “dịch chuyển [khỏi] ngành dầu mỏ” nhằm thúc đẩy việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. 

Để đạt được những mục tiêu này, TT Biden một lần nữa tạm dừng xây dựng đường ống Keystone và đình chỉ các hợp đồng thuê dầu và khí đốt tự nhiên mới trên các vùng đất của liên bang.

Kể từ khi TT Biden nhậm chức, dữ liệu từ EIA cho thấy giá khí đốt trung bình đã tăng hàng tháng, từ 2,42 USD/gallon vào tháng Giêng lên 3,272 USD/gallon vào tháng Chín., giá dầu thô cũng đạt mức cao nhất trong 7 năm ở mức 80 USD/thùng, mức giá được thấy lần cuối vào tháng 10/2014.

Khi giá tiếp tục tăng, TT Biden đã cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách lôi kéo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ Plus (OPEC +), bao gồm các quốc gia OPEC như Iran, Iraq, Saudi Arabia và Venezuela, cùng với các thành viên không thuộc OPEC như Nga, sản xuất nhiều dầu hơn để hạ giá thành. Cho đến nay, những nỗ lực này đã bị phớt lờ.

Đồng thời, đảng Dân chủ đã ra sức thúc đẩy các chính sách khí hậu mới của dự luật trị giá 3,5 nghìn tỷ đôla bằng biện pháp hòa giải, mà Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã hứa sẽ tạo thành “một sự chuyển đổi cực kỳ tích cực của hệ thống năng lượng Hoa Kỳ khỏi nhiên liệu hóa thạch”.

Hiện tại, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện do Lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy lãnh đạo đang kêu gọi Tổng thống “[hủy bỏ] Lệnh hành pháp và các chính sách khác do Chính quyền của Ngài thiết kế,” nói rằng các chính sách này làm “giảm khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên dầu và khí đốt tự nhiên của đất nước chúng ta.”

TNS McCarthy đã chỉ trích các cuộc đàm phán yếu ớt của TT Biden với OPEC +, lưu ý rằng tổ chức này bao gồm những kẻ thù của Hoa Kỳ như Nga, Iran và Venezuela. Ông cho rằng lợi ích của Hoa Kỳ không nên dựa vào các quốc gia này để cung cấp năng lượng.

Thượng nghị sĩ cũng nhấn mạnh các lợi ích mà Hoa Kỳ sẽ nhận được nếu TT Biden nới lỏng các hạn chế đối với khai thác năng lượng, bao gồm việc “tăng trưởng kinh tế và việc làm của Mỹ, tăng cường an ninh năng lượng và quốc gia cũng như hạ giá năng lượng cho các gia đình Mỹ.”

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói thêm rằng Hoa Kỳ sản xuất nhiều dầu hơn sẽ thực sự làm giảm lượng khí thải toàn cầu với lập luận rằng “Hoa Kỳ sản xuất năng lượng có trách nhiệm môi trường vượt quá trách nhiệm của [OPEC + các quốc gia] mà Ngài muốn nước Mỹ dựa vào.”

Ông McCarthy sau đó đề cập đến các chính sách cụ thể mà ông cho rằng cần phải đảo ngược, bao gồm việc ông Biden hủy bỏ đường ống dẫn dầu Keystone XL, đề xuất cấm fracking, tuyên bố tạm hoãn cho thuê đất liên bang để sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên, và thay đổi luật thuế có hại cho sản xuất trong nước. 

Ông McCarthy cho rằng TT Biden đang “đóng van” sản xuất trong nước, bằng cách đó chính là giúp cho sản xuất nước ngoài. Ông dẫn ví dụ về việc chính quyền Biden ngầm “bật đèn xanh” cho đường ông Nord Stream 2 của Nga. Ông cũng lưu ý rằng “Dự luật hòa giải tự do mà Chính quyền của Ngài đang ủng hộ sẽ làm tăng đáng kể sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc đối với đất hiếm và các khoáng chất quan trọng để đáp ứng chương trình nghị sự về khí hậu của Ngài.”

Các thành viên Đảng Cộng hòa kết thúc bức thư với lời khẩn cầu rằng TT Biden “hãy cộng tác với chúng tôi để bảo vệ an ninh năng lượng của Mỹ và đảo ngược các chính sách năng lượng tai hại của các vị”.

Tiến Minh (theo Epoch Times)

Xem thêm: