Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang lên tiếng khẳng định hiện có tiêu chuẩn kép trong các vụ án tài liệu mật liên quan đến Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Embed from Getty Images

Đội ngũ luật sự của Tổng thống Joe Biden cho biết họ đã phát hiện các tài liệu mật liên quan đến thời gian ông Biden làm phó tổng thống dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama tại tư dinh của ông Biden ở Delaware và văn phòng ở Washington DC.

Mặc dù tài liệu mật đã được phát hiện tại văn phòng của Trung tâm Penn Biden ở Washington DC từ đầu tháng 11/2022, nhưng mãi tuần trước vụ việc này mới được công khai, tức là đã qua thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong khi đó, hồi tháng 8/2022 FBI đã bố ráp dinh thự của ông Trump tại Florida khi cựu Tổng thống đang ở New Jersey. Các điệp viên FBI khi đó đã tìm kiếm các tài liệu mà ông Trump khẳng định đó không phải là tài liệu mật.

Mặc dù Tổng chưởng lý Merrick Garland đã chỉ định hai biện lý đặc biệt chịu trách nhiệm điều tra riêng rẽ hai vụ tài liệu mật liên quan đến ông Biden và ông Trump, nhưng các nghị sĩ Đảng Cộng hòa không hài lòng về cách lực lượng thực thi pháp luật liên bang thu thập các tài liệu trong mỗi vụ việc, cách họ lục soát và công bố chúng.

Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise viết trên Twitter hôm thứ Năm tuần trước: “Luôn luôn có tiêu chuẩn kép. FBI, cuộc bố ráp gara của Biden đâu?

Dân biểu Darrell Issa viết tweet: “Thêm tài liệu mật mà Biden đã lấy từ chính quyền Obama đã được tìm thấy tại ngôi nhà sát cạnh gara của ông ta ở Delaware. Biden đảm bảo với công chúng rằng điều đó là OK bởi vì gara của ông được khóa… Vậy thì, cuộc bố ráp của FBI là khi nào”.

Dân biểu Dan Crenshaw tuyên bố: “Bây giờ, chúng ta biết rằng Biden đã cất giữ thêm tài liệu mật tại gara trong tư dinh của ông ta ở Delaware. Nhưng không có cuộc bố ráp nào. Không có cuộc lục soát nhà của Biden nào cả. Không có gì hết”.

Đây là hành động đạo đức giả ở mức cao nhất và điều đó là nguy hiểm. Theo sau việc chỉ định một biện lý đặc biệt phải là một cuộc điều tra quy mô toàn Hạ viện”, Dân biểu Crenshaw cho biết thêm.

Dân biểu Jim Jordan, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, đã đặt câu hỏi: “Tại sao nhà của Tổng thống Trump bị bố ráp còn nhà của Tổng thống Biden thì không? Tại sao FBI đã chụp ảnh các tài liệu họ coi là mật của Tổng thống Trump mà không chụp tài liệu của Tổng thống Biden?”. Sau đó, ông Jordan khẳng định: “Đảng Cộng hòa chỉ muốn đối xử công bằng và bình đẳng theo luật pháp”.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy gọi vụ việc mới nhất liên quan đến ông Biden là “hành động hớ hênh khác của chính quyền Biden” thông qua “cách hành xử pháp luật khác biệt dựa theo tư tưởng chính trị”.

Đối xử với Tổng thống Trump một kiểu nhưng đối xử với Tổng thống Biden một kiểu hoàn toàn khác”, ông McCarthy khẳng định.

Ông McCarthy nói thêm rằng các quan chức chính phủ chưa công bố bất kỳ bức ảnh nào về các tài liệu được tìm thấy trong văn phòng và tư dinh của ông Biden. Nhưng trước đó, Bộ Tư pháp trong hồ sơ gửi tòa án đã đính kèm một bức ảnh chụp các tài liệu được lấy từ dinh thự của ông Trump. Hồ sơ này sau đó đã được công khai cho đại chúng.

Quý vị đã được xem các bức ảnh lấy ra từ hồ sơ của Tổng thống Trump. Những bức ảnh về tài liệu của Tổng thống Biden đâu? Những bức ảnh đó ở đâu?” ông McCarthy hỏi các phóng viên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới tuần trước.

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng đã bày tỏ quan ngại về vụ việc tài liệu mật liên quan đến ông Biden.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio viết trên Twitter: “Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines phải cung cấp cho Ủy ban Tình báo Thượng viện tất cả các tài liệu mật đã được phát hiện tại gara ở tư dinh của Tổng thống Biden tại Delaware và cung cấp bản đánh giá về rủi ro tới an ninh quốc gia nếu đại chúng hoặc kẻ thù nước ngoài có thể tiếp cận các tài liệu mật đó”.