Ngay sau khi Tổng thống Joe Biden và truyền thông nêu chi tiết về kế hoạch kinh tế của Tổng thống Biden, được gọi là ‘Bidenomics’, cựu Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích đó chiến lược gốc rễ của “suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái”.

‘Bidenomics’ là trái ngược với nền kinh tế thành công mang tính lịch sử của Tổng thống Trump”, chiến dịch của ông Trump nói trong một tuyên bố chi tiết hôm thứ Tư (28/6) chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Biden.

Thành công của Tổng thống Trump là thuế thấp, thủ tục hành chính ít, lạm phát thấp, tối đa hóa sản xuất năng lượng Mỹ để có được giá năng lượng phải chăng, công bằng thương mại, và không có các thỏa thuận toàn cầu hóa triệt tiêu việc làm. ‘’Bidenomics’ là thuế cao, thủ tục hành chính quá nhiều, lạm phát nghiêm trọng, đấu tranh với năng lượng Mỹ, giá năng lượng tăng vọt, các thỏa thuận quốc tế toàn cầu hóa triệt tiêu việc làm như Hiệp định Khí hậu Paris, và toàn bộ nền kinh tế đầu hàng Trung Quốc cùng các quốc gia bên ngoài khác. Kinh tế học nước Mỹ trên hết đấu với kinh tế học nước Mỹ cuối cùng”.

Tất cả mục đích của nền kinh tế Tổng thống Trump làm cho việc làm Mỹ, lao động Mỹ, và các gia đình Mỹ trong nước Mỹ dễ dàng hơn, hấp dẫn hơn. Tất cả mục đích của ‘Bidenomics’ là làm tổn hại việc làm, lao động trong nước Mỹ và tặng thưởng cho các nhà khoán ngoài và các nhà sản xuất nước ngoài”.

Biden và Quốc hội Dân chủ Cực đoan đơn thương độc mã tạo ra lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Họ chi tiêu hàng nghìn tỷ USD và theo đuổi trò đùa xã hội chủ nghĩa được biết đến rộng rãi như Green New Deal (Thỏa thuận Mới Xanh)”.

Bây giờ lạm phát và tỷ lệ lãi suất cao mà Biden tạo ra đã dẫn đến Cuộc khủng hoảng Ngân hàng Biden, một thảm họa lịch sử”.

Tuyên bố của chiến dịch Trump vạch ra một loạt những mặt hạn chế của nền kinh tế Mỹ dưới thời Biden như sau:

* Với các chính sách bóp nghẹt năng lượng của Biden, người Mỹ đã phải hứng chịu giá xăng trung bình toàn quốc cao nhất trong lịch sử Mỹ.

* Chi tiêu rất dễ dàng của Biden phục vụ nghị trình cực đoan của ông ta đã gây lạm phát đạt mức 14,9%.

* Nước Mỹ đã trải qua ¾ thất bại ngân hàng tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta dưới thời Biden.

* 70% người Mỹ bày tỏ cảm thấy căng thẳng tài chính dưới thời Biden và 58% người Mỹ bày tỏ họ đang kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

* Gần 25 triệu người Mỹ chậm trả lãi thẻ tín dụng, các khoản vay mua xe hoặc các khoản vay tiêu dùng, một con số cao chưa từng thấy kể từ năm 2009.

* 54% người Mỹ nói sử dụng tiền tiết kiệm để trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn như mua đồ tạp hóa và tiền thuê nhà.

* Người Mỹ đã đang mất trung bình khoảng 10.000 USD do chi phí sinh hoạt tăng kể từ khi “Bidenomics” bắt đầu.

* Số lượng kỷ lục người Mỹ nói họ gặp cảnh tài chính tồi tệ kể từ khi Biden trở thành tổng thống.

* Theo khảo sát của Harvard CAPS-Harris, 74% nói tình hình tài chính của họ đang không cải thiện, và gần một nửa nói tình hình tài chính của họ tồi tệ hơn dưới “Bidenomics”.

* Trung bình mỗi gia đình Mỹ mất 7.100 USD mua năng lượng dưới thời Biden do lạm phát và lãi suất cho vay cao.

* Theo khảo sát gần đây của Fox News, 83% cử tri nói nền kinh tế đang trong trạng thái chấp nhận được hoặc tồi tệ. Nhìn chung, đa số 90% lo lắng về lạm phát, trong đó 85% là những người theo Đảng Dân chủ.

* Người Mỹ đã đang mất trung bình khoảng 2.250 USD trả cho giá năng lượng tăng từ khi Biden lên cầm quyền.

* Giá gas tăng hơn 1 USD/ gallon kể từ khi Biden vào Nhà Trắng.

* 1 trong 4 người Mỹ đã đang giảm tiết kiệm hưu trí do lạm phát.

* Dưới “Bidenomics”, gần 20 triệu hộ gia đình Mỹ chậm trả các hóa đơn điện nước.

* Tiết kiệm giảm, lương thực tế giảm, và niềm tin vào nền kinh tế giảm dưới thời Biden.

Xuân Thành