Ủy viên nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo, EU phải đối mặt với “nguy cơ rất lớn” xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới do xã hội ngày càng phân cực khi đang diễn ra cuộc chiến tranh Israel – Hamas.

Ylva Johansson
Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson trả lời trong một cuộc họp báo về Kế hoạch Hành đồng EU cho Tây Balkan và cập nhật về Hiệp định mới về Nhập cư và Tị nạn tại trụ sở EU ở Brussels vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. (Nguồn ảnh: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Ủy viên Nội vụ EU, bà Ylva Johansson đã đưa ra lời cảnh báo trên vài ngày sau khi một du khách người Đức gốc Philippines bị đâm chết ở Paris. Nghi phạm, một người đàn ông người Pháp 26 tuổi được cho là xuất thân từ một gia đình Iran không theo tôn giáo, được cho là đã đề cập đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) trong vụ tấn công. Hai người khác cũng bị thương sau khi bị đánh bằng búa.

Hôm thứ Ba (4/12), phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp với các bộ trưởng nội vụ của EU ở Brussels, Ủy viên Johansson cảnh báo: “Do cuộc chiến giữa Israel và Hamas, và sự phân cực mà nó gây ra trong xã hội chúng ta, cùng với kỳ nghỉ lễ sắp tới, có nguy cơ rất lớn xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Liên minh châu Âu.

Bà giải thích: “Chúng ta đã nhìn thấy nó [vụ tấn công khủng bố] gần đây ở Paris; thật không may, chúng ta cũng đã nhìn thấy nó trước đây.

Bà Johansson cũng tiết lộ rằng EU đã dành thêm 30 tỷ euro (32,3 tỷ đô la) cho chi tiêu an ninh. Tuy nhiên, bà không nói rõ liệu lời cảnh báo của bà có dựa trên bất kỳ cảnh báo tình báo cụ thể nào không. 

Hậu quả từ cuộc tấn công xuyên biên giới hôm 7/10 của Hamas, cũng như vụ bắn phá trả đũa sau đó của Israel vào Gaza, đã tiếp tục ảnh hưởng khắp châu Âu trong suốt gần hai tháng qua. Một số thủ đô châu Âu đã chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn ủng hộ Palestine, cũng như các cuộc tuần hành ủng hộ Israel trong bối cảnh một số người nhận định rằng chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng khắp châu Âu.

Theo các quan chức Israel, cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10 đã giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường. Trong khi đó các quan chức y tế của Palestine cáo buộc, cho đến nay, hơn 16.400 người đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích và không kích của Israel vào Gaza.

Tương tự như bình luận của bà Johansson, cũng hôm thứ Ba (4/12) ở Brussels, khi phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nhấn mạnh, vụ việc gần đây ở Paris cho thấy “mối đe dọa do chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo gây ra ở EU hiện nay đã nghiêm trọng và nguy hiểm đến mức nào.

Bà Faeser tiếp tục: “Cuộc chiến ở Gaza và hành động khủng bố của Hamas đang làm trầm trọng thêm tình hình này.” Đồng thời bà cho biết, bà đã thảo luận vấn đề về các mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng với những người đồng cấp ở Áo, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, và Thụy Điển. 

Bộ trưởng Faeser kêu gọi: “Ngay bây giờ, chúng ta đặc biệt phải theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và thực hiện hành động với các nước láng giềng chống lại tuyên truyền của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Đức cũng đang trong tình trạng báo động cao về khả năng xảy ra tấn công khủng bố. Theo báo chí, các quan chức Đức cho biết, tuần trước, hai thiếu niên, 16 và 15 tuổi, đã bị bắt vì bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công “những kẻ ngoại đạo” và nhắm mục tiêu vào một giáo đường Do Thái và một chợ Giáng sinh.

Gia Huy (Theo RT)