Quân đội Israel cho biết lực lượng vũ trang bộ binh của họ đang tấn công Hamas trên khắp Dải Gaza hôm Chủ nhật (3/12), theo Reuters đưa tin.

Nhóm Hamas người Palestine nói rằng chiến binh của họ đã đụng độ với binh lính Israel tại khu vực cách thành phố miền nam Khan Younis khoảng 2km.

Cư dân tại miền nam Dải Gaza nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng súng tăng và lo sợ quân đội Israel đang tiến hành tấn công trên bộ.

Reuters ghi nhận xe tăng của Israel đã chia cắt tuyến đường giữa Khan Younis và Deir Al-Balah ở trung tâm Gaza, chia cắt Dải Gaza thành ba vùng.

Quân đội Israel cũng đã phát lệnh yêu cầu người dân Palestine sơ tán khỏi nhiều khu vực bên trong và xung quanh thành phố Khan Younis. Nhà nước Do Thái cho đăng tải công khai một bản đồ ghi chú rõ các trại tị nạn mà người dân Palestine nên đến ở phía tây của Khan Younis và phía nam hướng tới Rafah, trên biên giới Ai Cập.

Nhiều cư dân đã bắt đầu gói gém hành lý để sơ tán, nhưng họ nói rằng những khu vực họ được yêu cầu đến trú ẩn thì bản thân những địa điểm đó cũng đang bị tấn công.

Phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng hải quân Daniel Hagari nói với Reuters tại Tel Aviv: “Lực lượng [Israel] đang đối đầu với những kẻ khủng bố và giết chúng”.

IDF cho biết hôm 3/12 họ đã sử dụng máy bay quân sự và máy bay trực thăng tấn công vào các mục tiêu Hamas tại Gaza, gồm các đường hầm, các trung tâm chỉ huy và các cơ sở chứa vũ khí. Họ cũng nói thêm rằng hải quân Israel đã tấn công các tàu của Hamas trên bờ biển.

Hải Đăng