Fox News Digital đưa tin, tối thứ Hai (22/1), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự một cuộc mít tinh ở bang New Hampshire cùng với nhiều đối thủ cũ của ông trong đảng, để thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết của Đảng Cộng hòa, và sẵn sàng đối đầu với ông Joe Biden.

Donald Trump tai Iowa
Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện tranh cử ở Waterloo, Iowa vào ngày 19/12/2023. (Nguồn ảnh: Scott Olson/Getty Images)

Báo cáo dẫn lời các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, bao gồm cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Tim Scott, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy đến từ Nam Carolina kiêm doanh nhân công nghệ người Mỹ, và Thống đốc Doug Burgum bang North Dakota, người đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua, hiện trở thành người ủng hộ ông Trump.

Vào lúc 21h hôm thứ Hai (22/1), ba vị khách quý đã phát biểu tại buổi mít tinh và trả lời phỏng vấn giới truyền thông, để chào đón “Siêu Thứ Ba” vài giờ sau đó.

Theo đưa tin trước đó của Fox News Digital, sau trận chiến đầu tiên tại bang Iowa, bang New Hampshire sẽ là điểm dừng chân thứ hai của cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Việc bỏ phiếu bắt đầu vào sáng ngày 23/1 giờ địa phương, kết quả dự kiến ​​có vào buổi tối.

Kể từ khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử tổng thống mà không có cảnh báo trước vào Chủ nhật (21/11), chiến dịch tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa hiện chỉ còn ông Trump và bà Nikki Haley – cựu Đại sứ tại Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ông Trump dẫn trước đối thủ duy nhất hiện tại của mình với tỷ số là hai con số.

Một cuộc thăm dò chung của CNN và Đại học New Hampshire công bố hôm Chủ nhật (21/1) cho thấy, tại bang này, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đạt 50%, bà Haley là 39%, trong khi ông DeSantis, người vừa tuyên bố rút khỏi cuộc đua, chỉ nhận được 6%.

Trên thực tế, ông Trump đã dẫn đầu với tỷ số cách biệt lớn kể từ khi tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Iowa vào ngày 15/1, củng cố vị thế của mình với tư cách là người dẫn đầu.

“Đối thủ số một” ban đầu của ông Trump, ông DeSantis, thực sự đã quyết định rút lui một cách nhanh chóng và công nhận ông Trump là ứng cử viên phù hợp trong đảng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với cựu tổng thống. Điều này càng dành lợi thế cho ông Trump.

Hôm Chủ nhật (21/1), ông DeSantis, 45 tuổi, cho biết, mặc dù cựu Tổng thống Trump và ông ấy có những khác biệt, như cách xử lý đại dịch COVID-19 và việc bổ nhiệm Tiến sĩ Anthony Fauci (cựu cố vấn y tế Nhà Trắng), nhưng ông Trump vẫn giỏi hơn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của Hoa Kỳ. Đó là điều hiển nhiên.

Ông tuyên bố thêm rằng ông ủng hộ Trump và sẽ thực hiện điều này. Bởi vì họ không thể quay trở lại với những người phe bảo thủ (bảo tồn và thủ giữ truyền thống) cũ của Đảng Cộng hòa, hay chủ nghĩa tập đoàn lỗi thời mà bà Haley đại diện.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital hôm 21/1, cựu Tổng thống Trump nói rằng ông rất vinh dự trước sự chứng thực của ông DeSantis. Ông Trump mong được hợp tác với DeSantis để đánh bại Joe Biden.

Ông Andrew Smith, Giám đốc Trung tâm Khảo sát Đại học New Hampshire, tin rằng khoảng 2/3 số người ủng hộ ông DeSantis trong số những cử tri tại New Hampshire sẽ coi ông Trump là lựa chọn thứ hai của họ.

Tính đến cuối năm 2023, đã có 873.000 cử tri đăng ký tại tiểu bang New Hampshire. Trong số đó, 31% là đảng viên Đảng Cộng hòa, 30% là đảng viên Đảng Dân chủ và 39% còn lại là cử tri độc lập hoặc phi đảng phái.

Như vậy, ngoài việc đảm bảo sự ủng hộ của cử tri cơ bản, việc giành được phiếu bầu của cử tri độc lập hoặc phi đảng phái cũng là trọng tâm của mọi ứng cử viên. Tương tự như bang Iowa, cử tri đảng Cộng hòa ở New Hampshire cũng lo ngại về chính sách nhập cư. Ngoài ra, họ có xu hướng ủng hộ các chính sách về tự do và tài chính.

Các cuộc thăm dò cho thấy, dù cựu Tổng thống Trump có lợi thế rõ ràng trong việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng bà Haley vẫn giành được sự ủng hộ của nhiều cử tri theo chủ nghĩa tự do, cấp tiến, xã hội chủ nghĩa.