Hamas hôm thứ Sáu (24/11) đã thả tự do cho 24 con tin trong ngày đầu tiên thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Israel. Những con tin được thả này gồm phụ nữ và trẻ em người Israel, các công nhân trang trại người Thái Lan, theo Reuters đưa tin.

Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết các con tin đã được chuyển ra ngoài Gaza và trao trả cho các quan chức Ai Cập tại thành phố biên giới Rafah. 8 nhân viên của ICRC cũng đi theo đoàn trao trả con tin đợt này trong một chiếc xe hộ tống 4 chỗ.

Qatar là trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và họ cho biết, trong số 24 con tin được thả đợt đầu này có 13 người Israel, một số trong đó có hai quốc tích, 10 người Thái Lan và một người Philippines. 39 người Palestine (24 phụ nữ và 15 trẻ vị thành niên) đã được thả khỏi các nhà tù Israel.

Trong số 13 con tin Israel được thả, có 4 trẻ em đi cùng với 4 thành viên gia đình, và 5 người phụ nữ trưởng thành khác.

Giới chức Israel ban đầu đã không công bố danh tính của các con tin vừa được thả tự do, mặc dù vậy tên tuổi của những người này đã được tờ Times of Israel đăng tải.

Theo Times of Israel, tên tuổi của các con tin được Hamas thả hôm 24/11 gồm:

• Hanna Katzir, 77.
• Margalit Mozes, 77.
• Yafa Ader, 85.
• Hannah Perry, 79.
• Adina Moshe, 72.
• Danielle Aloni, 44; và Emilia Aloni, 9.
• Ruthi Mondar, 78; Keren Mondar, 54; và Ohad Mondar, 9.
• Aviv Asher, 2; Raz Asher, 5; và Doron Katz-Asher, 34.

Quân đội Israel nói rằng những con tin được thả đã được kiểm tra y tế bên trong lãnh thổ Israel trước khi được đưa tới các bệnh viện để đoàn tụ với gia đình.

Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu phát đi tuyên bố cho hay: “Chúng tôi vừa mới hoàn thành đưa nhóm con tin đầu tiên trở về. Trẻ em, những người mẹ của chúng và những phụ nữ khác. Chính bản thân từng người bọn họ là một thế giới. Nhưng tôi nhấn mạnh với các bạn, các gia đình và công dân Israel: Chúng tôi cam kết sẽ đưa tất cả con tin của chúng ta trở về nhà”.

Văn phòng nhân đạo Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho biết 137 xe tải chở hàng hóa đã đến Gaza vào 24/11. Đây là nhóm xe cứu trợ lớn nhất đến được lãnh thổ bị bao vây của người Palestine kể từ ngày 7/10.

Hamas xác nhận trong thời gian ngừng bắn lực lượng của họ sẽ dừng chiến đấu. Tuy nhiên, phát ngôn viên Abu Ubaida của cánh quân vũ trang của Hamas nói trong một thông điệp qua video rằng đây là “ngừng bắn tạm thời” và đã kêu gọi “leo thang xung đột… trên tất cả các mặt trận kháng chiến”, bao gồm cả khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố: “Đây sẽ là tạm dừng ngắn hạn, phần cuối cùng cuộc chiến tranh và trận chiến này sẽ tiếp tục bằng sức mạnh to lớn và sẽ tạo ra áp lực để đưa thêm con tin về nhà”.

Hải Đăng