Các chiến binh Hồi giáo Hamas hôm thứ Bảy (7/10) đã tuyên bố bắt giữ được nhiều binh lính Israel, gồm cả các sĩ quan cấp cao. Nhóm này hy vọng sẽ dùng tù binh Israel để đổi lấy tự do của tất cả người Palestine đang bị tù ở Tây Jerusalem.

Binh linh Israel tai thanh pho mien nam sau cuoc tan cong cua Hamas
Binh lính Israel tiếp quản vị trí tại thành phố Beersheba, miền nam Israel sau một cuộc tấn công quân sự chưa từng có tiền lệ do các chiến binh Hamas thực hiện vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. (Nguồn ảnh: COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

Chúng tôi có một số lượng lớn tù binh Israel, trong đó có các sĩ quan cấp cao”, phó chỉ huy Hamas Saleh al-Arouri nói với hãng tin Al Jazeera hôm 7/10. Ông Saleh al-Arouri nói thêm rằng những tù binh này sẽ được sử dụng làm đòn bẩy để ép thả tự do cho những người Palestine bị bỏ tù ở Israel.

Với những tù nhân của chúng tôi, tôi nói, tự do của các bạn đang lớn dần lên. Những gì chúng tôi có trong tay sẽ giúp các bạn được tự do. Chiến trận càng kéo dài lâu, thì số lượng tù binh [Israel] sẽ càng tăng lên”, ông Saleh al-Arouri nói.

Gần 5.200 người Palestine hiện đang bị giam trong các nhà tù và các trung tâm giam giữ của Israel, theo ước tính của nhóm Addameer.

Theo RT, một bản tin của đài phát thanh công cộng đã chỉ ra rằng những tù binh đã bị Hamas bắt giữ tại ba cộng đồng bên trong Israel và một số trong những tù binh này đang mất tích và có khả năng đã được chuyển tới Gaza.

Theo Reuters, truyền thông Israel gọi những binh sĩ bị Hamas bắt là “những con tin” đã bị các “các tay súng” bắt đi.

Một số tài khoản của Hamas trên mạng xã hội đã đăng video cho thấy dường như các tù binh Israel đang bị đưa đến Gaza.

Một video cho thấy hình ảnh ba người đàn ông trẻ mặc vest, quần ngắn và đi dép đang tiến qua một trạm an ninh có viết chữ Do thái (Hebrew) trên tường. Những video khác cho thấy các nữ tù binh. Một video khác có hình ảnh các chiến binh Hamas đang kéo rê ít nhất hai binh lính Israel từ một xe quân sự.

Hamas đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bất ngờ vào trong lãnh thổ Israel sáng sớm 7/10, kết hợp bắn nhiều rocket từ Gaza với triển khai lực lượng chiến binh trên mặt đất xâm nhập vào nhiều thị trấn và căn cứ quân sự ở khắp miền nam Israel.

Hamas gọi cuộc tấn công quy mô lớn này là “Cơn bão Al-Aqsa” được tiếp động lực từ việc Israel leo thang tấn công người Palestine.

Đây là ngày của trận đánh vĩ đại nhất để kết thúc sự chiếm đóng cuối cùng trên trái đất”, chỉ huy quân đội Hamas Mohammad Deif tuyên bố trong một bài phát biểu gửi tới người dân Palestine. Ông cũng kêu gọi người Palestine ở mọi nơi hãy gia nhập vào cuộc chiến đấu này, theo Al Jazeera.

Theo Reuters, giới chức Israel nói ít nhất 250 người đã thiệt mạng và nhiều người bị bắt làm con tin. Hơn 230 người tại Dải Gaza cũng đã thiệt mạng khi Israel thực hiện không kích đáp trả Hamas.

Thủ tướng Israel Netanyahu đã kêu gọi dân thường rời khỏi Gaza, nơi mà ông gọi là “thành phố của ma quỷ” do các nhóm chiến binh Palestine Hamas sử dụng. Ông thề sẽ “trả thù cho ngày đen tối” và biến những nơi của quân Hamas thành các “đống gạch vụn”, đồng thời cảnh báo rằng chiến tranh “sẽ mất thời gian” và “khó khăn”, theo RT và các báo đưa tin.

Tất cả những nơi mà Hamas ẩn náu và hoạt động, chúng tôi sẽ biến chúng thành đống gạch vụn. Hãy lập tức rời khỏi đó”, ông Netanyahu tuyên bố. “Những gì xảy ra ngày hôm nay chưa từng xảy ra trước đây ở Israel, và tôi sẽ đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ tái diễn. Toàn bộ chính phủ ủng hộ quyết định này. IDF [Lực lượng Phòng vệ Israel] sẽ ngay lập tức sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để tiêu diệt khả năng của Hamas”.

Quân đội Israel đã đáp trả Hamas bằng các cuộc không kích vào Gaza. Họ cũng tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hamas đang cố gắng thâm nhập vào Israel bằng đường biển.

Hải Đăng