Bộ Ngoại giao Palestine và nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas hôm thứ Sáu (22/12) đã phát đi những tuyên bố trái ngược phản ứng với một nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua nhằm giúp đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Ngoai truong Palestine
Ngoại trưởng của Chính quyền Palestine, ông Riyad al-Maliki phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thành phố New York, Mỹ hôm 24 tháng 10 năm 2023. (Nguồn ảnh: David Dee Delgado/Getty Images)

Sau nhiều lần trì hoãn trong tuần này, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu (22/12) đã bỏ phiếu phê duyệt nghị quyết yêu cầu tạm dừng nhân đạo trong chiến tranh Israel-Hamas tại Gaza.

Nghị quyết do Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) soạn thảo và đệ trình đã được Hội đồng Bảo an thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng của Mỹ và Nga.

Nghị quyết kêu gọi “các bước đi khẩn cấp để ngay lập tức cho phép tiếp cận an toàn, thông suốt và mở rộng, cũng như tạo điều kiện cho đình chiến lâu dài”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói sau cuộc bỏ phiếu: “Hôm nay, hội đồng này đã làm rõ rằng tất cả các con tin phải được thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện và rằng các nhóm nhân đạo phải có thể được tiếp cận các con tin, bao gồm các cuộc thăm khám y tế”.

Bộ Ngoại giao Palestine thuộc Chính quyền Palestine (PA) quản lý Bờ Tây đã phát đi tuyên bố gọi nghị quyết vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua là “một bước theo hướng đúng” và nói rằng nghị quyết này sẽ giúp “kết thúc xâm lược, đảm bảo viện trợ đến nơi và bảo vệ người dân Palestine”.

Chúng tôi coi đó là một bước mà có thể góp phần giảm thiểu sự đau khổ của người dân chúng tôi tại Dải Gaza”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine cho hay.

Tuy nhiên, Hamas – nhóm chiến binh Hồi giáo kiểm soát Gaza – đã gọi nghị quyết nêu trên là “bước đi không đầy đủ” cho việc đáp ứng nhu cầu của dải đất đang bị cùng kiệt.

Tuyên bố của Hamas nói: “Trong suốt năm ngày qua, chính quyền Mỹ đã tích cực làm việc để loại bỏ yếu tố cơ bản của nghị quyết này, và ban hành nó theo thể thức yếu kém… Nó thách thức ý chí của cộng động quốc tế và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong việc chấm dứt hành vi xâm lược của Israel chống lại người dân Palestine không có khả năng tự vệ của chúng tôi”.

Hải Đăng (T/h)