Hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua trung tâm London hôm thứ Bảy (25/11) để kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza. Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình cuối tuần ở thủ đô nước Anh kể từ khi cuộc chiến Israel – Hamas bắt đầu, đến nay đã sang tuần thứ bảy.

GettyImages 1813401867 scaled
Cuộc tuần hành vào ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại London, Anh. Người dân Anh tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Gaza và lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Israel. (Ảnh của Guy Smallman/Getty Images)

Cuộc biểu tình hôm thứ Bảy (25/11), với sự tham gia của 45.000 người, theo ước tính của cảnh sát, diễn ra trong thời gian đình chiến kéo dài 4 ngày giữa Israel và nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, bước đột phá đầu tiên trong cuộc giao tranh, nhưng những người biểu tình nói rằng điều đó là chưa đủ.

“Chúng tôi cần sự ủng hộ hoàn toàn cho lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza”, người tham gia biểu tình Kate Hudson, 64 tuổi, nói với Reuters khi những người biểu tình mang theo các biểu ngữ như “Ngừng bắn ngay lập tức!” “Ngăn chặn chiến tranh ở Gaza” đi dọc theo tuyến đường tuần hành kết thúc bên ngoài Tòa nhà Quốc hội.

Bà Hudson, một nhà hoạt động phản chiến cho biết bà “rất hoan nghênh việc đình chiến… nhưng vấn đề này cần phải được giải quyết và giải quyết để người Palestine có được giải pháp chính trị mà vô số nghị quyết của Liên hợp quốc đã quy định”.

Cảnh sát phát tờ rơi cảnh báo người biểu tình tránh những hành vi vi phạm pháp luật, cho biết họ đã thực hiện 18 vụ bắt giữ tính đến 19:00 giờ ngày 25/11 (giờ GMT), trong đó có một người đàn ông bị phát hiện mang biểu ngữ có hình biểu tượng của Đức Quốc xã và sáu người từ chối giải tán sau cuộc tuần hành.

Ông Ade Adelekan, phó trợ lý ủy viên Cảnh sát Thủ đô cho biết: “Tôi ghi nhận đại đa số những người đến London ngày hôm nay và thực hiện quyền biểu tình hợp pháp”.

“Đáng tiếc là vẫn còn một thiểu số nghĩ rằng luật không áp dụng với họ”, ông nói trong một tuyên bố cập nhật thông tin về số vụ bắt giữ được thực hiện.

Hơn 120 người biểu tình đã bị bắt trong một cuộc tuần hành hồi đầu tháng Mười Một, khi giao tranh xảy ra giữa cảnh sát và các nhóm cực hữu tụ tập để phản đối cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Một cuộc biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái đã được lên kế hoạch tại London vào Chủ nhật (26/11) và Cảnh sát Thủ đô London cho biết hơn 1.500 sĩ quan sẽ túc trực vào cuối tuần để xử lý hai cuộc biểu tình.

Cựu bộ trưởng nội vụ Suella Braverman đã bị Thủ tướng Rishi Sunak sa thải sau bà cáo buộc trên báo chí rằng cảnh sát áp dụng “tiêu chuẩn kép” tại các cuộc biểu tình thể hiện sự ủng hộ đối với Israel và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.