Theo phân tích dữ liệu mới nhất của Cục điều tra Dân số Hoa Kỳ, từ năm 2020 – 2021, tình trạng dân số di cư khỏi Washington DC và các bang Dân chủ khác (bang màu xanh) khá rõ nét. Trong khi dân số các bang thuộc Đảng Cộng hòa (bang màu đỏ) như Idaho và Florida lại tăng lên.

Embed from Getty Images

Một tình nguyện viên từ đang hỗ trợ người dân điền vào biểu mẫu điều tra dân số trực tuyến vào ngày 27/9/2020 tại Thành phố New York. (Ảnh của Robert Nickelsberg / Getty Images)

Đối chiếu với dữ liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ tính đến hết tháng 4 năm ngoái, phân tích của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy từ năm 2020 – 2021, việc di cư khỏi Washington DC đã khiến dân số khu vực này giảm 2,9%. Đây là bang có sự sụt giảm dân số lớn nhất trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Tiếp theo là bang New York giảm 1,6% dân số, bang Illinois giảm 0,9%, cả Hawaii và California đều giảm 0,7%. Đây là tất cả các bang do Đảng Dân chủ (bang màu xanh) quản lý.

Trong khi danh sách gia tăng dân số lại là một loạt bang màu đỏ do Đảng Cộng hòa quản lý.

Trong số đó, dân số của bang Idaho có mức tăng lớn nhất là 2,9%, tiếp đến bang Utah và bang Montana đều tăng 1,7%, bang Arizona tăng 1,4%, bang Nam Carolina tăng 1,2%. Hai bang lớn của Đảng Cộng hòa là Florida và Texas cũng đạt mức tăng trưởng dân số 1%. Xét về số lượng dân cư chuyển đến, Florida có mức tăng trưởng đáng kể nhất, với 220.890 người. Bang Texas và Arizona theo sát phía sau về tốc độ tăng dân số.

8e4b8a1d 5df3 4803 8ef6 8b4e6eff348a How does your state compare
Sự thay đổi dân số ở các bang Hoa Kỳ (Nguồn: Cục Thống kê Dân số)

Gần đây, Fox News đã phỏng vấn một số cư dân mới của Florida. Họ nói rằng chính chính sách thuế cao, tỷ lệ tội phạm cao và chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt tại khu vực sinh sống ban đầu đã khiến họ quyết định hành động ngay lập tức và chuyển đến bang Florida.

Cô Paula Miller, một cư dân cũ của khu vực Chicago, nói: “Các khoản thuế mà tôi đã nộp ở quận Cook … đang trở nên rất điên rồ. Thuế bất động sản của tôi đã tăng 1.000 USD trong vòng một năm. Tôi nhận ra rằng xu hướng này vẫn sẽ kéo dài.”

Cô còn nói, có những chính sách khác đã đẩy mình ra khỏi thành phố Evanston, bang Illinois, nơi cô ấy từng sinh sống. Điều này cũng bao gồm việc năm ngoái, phần lớn thành viên của hội đồng thành phố đã bỏ phiếu hủy bỏ tài trợ cho cảnh sát. Hơn nữa vào tháng 3 năm nay, hội đồng thành phố lại “bỏ phiếu tán thành việc trả tiền bồi thường cho cư dân da đen và trở thành thị trấn đầu tiên ở Hoa Kỳ làm như vậy.”

Cô Miller hiện tin rằng mình cảm thấy “thực sự an toàn” ở Florida vì có Thống đốc Ron DeSantis của Đảng Cộng hòa. Ông ấy “là một thống đốc của luật pháp và trật tự.”

Cô Lauren Callahan, một cư dân khác chuyển từ Chicago đến Florida, nói với Fox News rằng bạo lực ở Chicago “đang lan rộng ra phía bắc, nơi chúng tôi từng sống. Bạn biết đấy, thành phố này có vấn đề ở khắp mọi nơi. Nhưng (nơi chúng tôi từng sống) thường là một trong những khu vực khá an toàn. Sau này, việc ăn cắp xe và trộm cướp đã trở thành một vấn đề nan giải. Nếu trời tối, tôi sẽ cảm thấy không an toàn khi ở bên ngoài. Đây không phải là một cách sống tốt.”

Hai năm trước, cô Lauren đã bị cướp ở thành phố Chicago. Điều này khiến cô có ý định chuyển ra khỏi đây. Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh của Chicago và nhiều hạn chế khác nhau đã khiến cô đẩy nhanh kế hoạch chuyển đi của mình.

Cô Lauren cho biết: “Kế hoạch của chúng tôi là đánh giá lại nơi chúng tôi muốn đến vào mùa hè năm 2022. Nhưng xét đến COVID và tình hình chung của cuộc sống đô thị … chúng tôi đã quyết định chuyển đến Florida vào tháng 11 (năm nay).”

Warren Cohn, người từng sống ở New Jersey gần Manhattan, cũng chuyển đến Florida. Anh nói rằng đó là một “cơ hội để sống ở bên ngoài và nhận được một số lợi ích về thuế.”

Warren ca ngợi bang Florida và nói: “Tiểu bang này có … tất cả sự tự do … Tôi nghĩ thống đốc đã làm rất tốt công việc ở đây, để mọi người tự quyết định xem điều gì là thoải mái hay khó chịu đối với họ.”

Tháng 5 năm nay, ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, cũng nói với Fox News rằng ông nhận thấy mọi người đang đổ xô đến Florida.

Ông nói: “Vào tháng 4 năm nay, họ (các kênh truyền thông lớn thiên tả) nói rằng hiệu suất của bang Florida kém hơn New York, có vẻ là thế, kém hơn New York 10 lần. Tôi nghĩ những gì họ đã làm là, những người được trả tiền để kể những lời sai trái với các kênh truyền thông lớn thiên tả này, họ có thể sẽ không đến Florida. Nhưng hầu hết mọi người đều nhìn thấu điều này, họ cũng nghĩ như chúng tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rất nhiều người sẽ đến (Florida). Tôi nghĩ họ đang đăng ký với tư cách là một đảng viên Đảng Cộng hòa một cách áp đảo. Tôi cũng từng gặp nhiều người nói thẳng rằng trong quá khứ họ là người ủng hộ Đảng Dân chủ.”

Các báo cáo vào tháng 11 năm nay cho thấy số cử tri Đảng Cộng hòa đăng ký ở Florida vượt xa số cử tri Đảng Dân chủ.

Florida chưa bao giờ phong tỏa kinh tế trong thời kỳ đại dịch, cũng như không có lệnh đeo khẩu trang hay lệnh tiêm vắc-xin bắt buộc. Tất cả những điều này sẽ do mọi người tự quyết định và lựa chọn.

Mặc dù chính sách cởi mở của Florida bị Đảng Dân chủ và giới truyền thông lớn thiên tả tấn công, nhưng Florida lại là một trong những bang có mức tăng trưởng kinh tế tốt nhất. Đây cũng là khu vực có tỷ lệ ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán bình quân thấp nhất trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Trình Văn / Vision Times

Xem thêm: