Một dự luật lưỡng đảng đã được giới thiệu tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 17/5 nhằm ngăn chặn các tổ chức và cá nhân có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu mua đất nông nghiệp của Mỹ. Dự luật này sẽ góp phần vào nỗ lực ngày càng tăng của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh.

id13923320 DSC03775 1200x800 600x400 1
Ở Grand Fork – Bắc Carolina, một dự án nhà máy ngô của Trung Quốc đã mua 370 mẫu đất địa phương. Hình ảnh tấm bảng người dân địa phương dựng lên đối diện với dự án. Nhiều người dân không muốn dự án diễn ra vì chủ tịch Tập đoàn Fufeng, chủ sở hữu, có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. (Allan Stein/Epoch Times)

Dự luật do các dân biểu Dale Strong (Đảng Cộng hòa) và Abigail Spanberger (Đảng Dân chủ) đưa ra có tiêu đề “Đạo luật bảo vệ đất nông nghiệp Mỹ khỏi tác hại của nước ngoài”, sẽ cấm các cá nhân liên quan đến chính quyền Trung Quốc và các đối thủ nước ngoài khác mua hoặc thuê đất nông nghiệp Mỹ.

Lệnh cấm này áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào “được sở hữu, kiểm soát bởi, hoặc chịu sự tài phán hoặc chịu sự chỉ đạo của một đối thủ nước ngoài”, trong số đó có Iran, Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, ngoại trừ công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ.

Theo dự luật, các cá nhân và tổ chức được đề cập sẽ bị cấm tham gia vào các chương trình của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nếu họ có toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đất nông nghiệp Mỹ hoặc thuê đất nông nghiệp tại Hoa Kỳ, trừ khi nó liên quan đến các yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm hoặc sức khỏe và an toàn lao động của cá nhân.

Trong một thông báo, Dân biểu Strong nhấn mạnh: “Hoa Kỳ không còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước các mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Khi ĐCSTQ tìm cách khai thác các điểm yếu trong xã hội cởi mở và tự do của chúng ta, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng người dân Mỹ được bảo vệ trước những kẻ tìm cách phá hoại lợi ích quốc gia của chúng ta.”

Theo USDA, tính đến cuối năm 2020, Trung Quốc sở hữu 325.686 mẫu đất nông nghiệp của Hoa Kỳ. Mặc dù con số này chưa đến 1% tổng diện tích đất của Mỹ do nước ngoài nắm giữ, nhưng diện tích đất này đã đánh dấu một bước nhảy vọt hơn 20 lần so với một thập kỷ trước.

Dân Biểu Spangerger, một cựu sĩ quan CIA, cho biết, công việc trước đây của cô trong lĩnh vực tình báo đã giúp cô hiểu rõ “các mối đe dọa do chiến dịch gây ảnh hưởng mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra, cũng như nỗ lực của ĐCSTQ nhắm vào lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua các giao dịch tưởng chừng vô hại.”

Cô nhấn mạnh: “Và với tư cách là người Virginia duy nhất trong Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Mỹ, tôi cam kết bảo vệ các nông trại và các gia đình nông dân của Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ nước ngoài. Nếu việc mua đất nông nghiệp Mỹ là một công cụ để phá hoại an ninh lương thực, an ninh kinh tế, và an ninh quốc gia của đất nước chúng ta, thì chúng ta cần phải sẵn sàng thực hiện các bước để chống lại những nỗ lực này.”

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Braun, Marco Rubico, Tommy Tuberville cùng với Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ John Tester đã giới thiệu một phiên bản đồng hành với dự luật này tại Thượng viện vào tháng 3.

Các nhà lập pháp lưu ý, Hoa Kỳ hiện đang thiếu dữ liệu chính xác về quyền sở hữu đất đai và đầu tư của nước ngoài do các lỗ hổng và sai sót trong báo cáo.

Tại phiên điều trần vào ngày 28/3, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack lưu ý Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện: “Chúng ta đang xem xét hơn 3.000 hạt trong cả nước, mỗi hạt đều có văn phòng lưu giữ sổ sách, mỗi văn phòng lưu giữ sổ sách đều nhận chứng thư tài liệu. [Tuy nhiên] hiện nay không có quy trình nào để tổng hợp các chứng thư đang được nộp ngày hôm nay.”

Ông tiếp tục: “Trong những văn phòng lưu giữ sổ sách đó, điều đó [việc tổng hợp chứng thư] phụ thuộc vào những người tự nguyện làm báo cáo cho chúng tôi. Đây là một hệ thống có lỗ hổng về khả năng của chúng tôi trong việc biết được các giao dịch nào đang diễn ra.”

Tại phiên điều trần, Dân biểu Đảng Cộng hòa Mark Alford mô tả  việc Trung Quốc sở hữu đất của Hoa Kỳ là một mối lo ngại lớn.

Ông giải thích: “Một mẫu đất được chính phủ cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ đặc vụ nào của họ mua hoặc sở hữu là mối lo ngại lớn, đặc biệt đất gần Căn cứ Không quân Whiteman trong quận của tôi, nơi chứa máy bay ném bom tàng hình B-2. Có gì đó phải thay đổi.”

Đáp lại, Bộ trưởng Vilsack cho biết, ông đồng ý rằng “chúng ta phải rất, rất cẩn thận về quyền sở hữu đất của người nước ngoài nằm gần bất kỳ cơ sở phòng thủ nào của chúng ta, đó là lý do tại sao tình hình gần đây ở bang North Dakota thu hút sự chú ý của mọi người.

Tình hình ở North Dakota mà Bộ trưởng Vilsack trích dẫn có liên quan đến một dự án nhà máy ngô của Trung Quốc ở thành phố Grand Forks, trên vùng đất nằm cách Căn cứ Không quân Grand Forks khoảng 12 dặm (19km). Hội đồng Thành phố Grand Forks đã bỏ phiếu 5-0 để kết thúc dự án này nào tháng 2 sau một cuộc tranh cãi kéo dài cả năm và sự phản đối dữ dội từ cư dân địa phương. Trong một bức thư hồi cuối tháng 1, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cảnh báo, quan điểm của họ “rất rõ ràng” rằng “dự án được đề xuất là một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia với rủi ro cả ngắn hạn và dài hạn về những ảnh hưởng to lớn đến các hoạt động của chúng tôi trong khu vực.”  

Hồi tháng 4, một ủy ban của Thượng viện Michigan đã phê duyệt cung cấp 175 triệu đô la tiền của tiểu bang để giúp nhà sản xuất Trung Quốc Gotion xây dựng dự án pin xe điện. Địa điểm nhà máy sẽ cách Trại quân đội Grayling khoảng 100 dặm (160km). Trại này là trung tâm huấn luyện Vệ binh Quốc gia Michigan, nơi đã và đang huấn luyện quân đội Đài Loan.

Gần đây phát biểu trong chương trình “China in Focus” của đài NTD, Dân biểu Đảng Cộng hòa John Moolenaar bày tỏ mối lo ngại: “Chúng ta đang hợp tác với giới lãnh đạo quân đội Đài Loan để đảm bảo rằng họ có thể tự vệ trước cuộc xâm lược có thể xảy ra từ chiến dịch quân sự của Trung Quốc. Và do đó, ý tưởng rằng chúng ta sẽ có một công ty có mối liên kết và có nhiệm vụ hưởng ứng Đảng Cộng sản Trung Quốc [nằm cách Trại Grayling] trong vòng 100 dặm, ý tưởng đó là một điều đáng lo.” 

Trong thông báo ngày 17/5, Dân biểu Strong cũng kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với quyền sở hữu đất nông nghiệp.

“Chúng ta phải có khả năng giám sát hiệu quả ai đang trồng trọt, sản xuất, và tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp và an toàn thực phẩm của chúng ta.Việc thiếu khả năng đó là một mối đe dọa rõ ràng đối với an ninh quốc gia.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)