Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm Thứ Bảy nói rằng nước ông đã giúp Ukraine đủ nhiều rồi, theo tờ Pravda Ukraine đưa tin. Hôm sau, ông Mikhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine, chỉ trích rằng đã đến lúc các quan chức Hungary phải hiểu ra thực tế rằng họ chỉ có thể hoặc là ủng hộ Ukraine mọi lúc mọi nơi về mọi thứ, hoặc là ủng hộ Nga, chứ không còn lựa chọn nào khác.

48832041332 ccc63f3b08 b
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: The Official CTBTO Photostream/ Flickr)

Theo tờ Pravda Ukraine tường thuật vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lối hành xử của Hungary là không thích đáng như một thành viên của NATO.

Ngoại trưởng Hungary trả lời trên mạng xã hội như sau:

  • May quá, ông ấy (Zelensky) không phải là người quyết định [thích đáng hay không].
  • Hungary đã trả giá cực cao (extremely high) cho cuộc chiến [Ukraine] rồi.
  • Những người Hungary —thành viên của cộng đồng Hungary ở vùng Transcarpathian— đã chết trong ‘chiến tranh’.

  • Còn nếu tuyên bố (của ông Zelensky) là ý nói rằng, “Tôi trân trọng cảm ơn người Hungary đã cho phép và chăm sóc cho hơn 1 triệu người Ukraine tị nạn, và tôi trân trọng cảm ơn các bạn vì những giúp đỡ tiếp nữa!” Vậy thì [Hungary chúng tôi đáp lời rằng] “Họ được hoan nghênh và có thể trông cậy vào chúng tôi cả trong tương lai nữa.”

Ông ngoại trưởng dùng lối nói châm chọc, nhắc tới khoảng 150.000 người Hungary sống tại vùng Transcarpathian phía tây thuộc Ukraine, họ đã bị ảnh hưởng khi những người theo ‘chủ nghĩa dân tộc’ tìm cách Ukraine-hóa vùng này sau sự vụ lật đổ 2014. Mặc dù chính quyền nhắm chủ yếu vào người huyết thống Nga, nhưng các nhóm phi-Ukraine khác cũng bị ảnh hưởng.

Tờ Pravda Ukraine nhắc đến bối cảnh Thủ tướng Hungary Viktor Orban tỏ ý tức giận khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO trong tương lai.

Tờ báo cũng nhắc lại rằng trước đó ông Orban tuyên bố Ukraine đã “không tồn tại nữa về phương diện tài chính” vì phương Tây đang chi trả quá nhiều cho Ukraine, kể cả các nhu cầu cơ bản, vì thế cho nên chỉ cần không có đồng minh trợ giúp thì cuộc chiến sẽ “lập tức chấm dứt.”

Pravda Ukraine cũng nhắc lại việc đảng cầm quyền của ông Orban không bỏ phiếu cho dự luật bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, thuận theo quyết định của Tòa án Quốc tế ICC ở La Haya.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã nói rằng Hoa Kỳ đầu tư vào chiến tranh Ukraine còn có mục đích là để “định hình lại cấu trúc quyền lực ở Châu Âu” và khi cuộc chiến tiếp diễn thì trọng tâm quyền lực ở Châu Âu sẽ dịch chuyển.

Hôm 30/4, ông Mikhailo Podolyak, Cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã chỉ trích quan điểm của Hungary. Theo ông hoặc là ủng hộ Ukraine mọi lúc mọi nơi, hoặc là ủng hộ Nga, chứ không còn lựa chọn nào khác.

“Bây giờ là lúc trắng và đen. Không có màu ở giữa. Không có giữ lại.”

“Các vị hoặc là khích lệ “diệt chủng của Putin” và “chiến tranh của Putin chống lại nhân loại và Ukraine”.”

“Hoặc là các vị ủng hộ Ukraine, liên minh ủng hộ Ukraine, cùng thế giới tự do mọi lúc mọi nơi và về mọi thứ.”

“Đã đến lúc các chính khách của Hungary và những người đang phát tán chính trị và văn hóa cho Nga phải nhận ra điều đó…”

Ngay hôm trước, ông Podolyak cũng có thông điệp tương tự tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông Tập phải làm ra lựa chọn thái độ đối với Ukraine, vì điều đó sẽ quyết định tương lai của Trung Quốc.

Nhật Tân