Đại bồi thẩm đoàn California đã đưa ra bản cáo trạng gồm 9 tội danh hình sự chống lại ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, cáo buộc ông này 3 tội nghiêm trọng và 6 tội nhẹ về thuế.

Joe Biden Hunter Biden
Ông Hunter Biden có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc dưới sự nghi ngờ có lực hỗ trợ chính trị từ ông Joe Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Vào tối thứ Năm (7/12), công tố viên đặc biệt David Weiss đã công bố bản cáo trạng, trong đó cáo buộc ông Hunter Biden đã chi hàng triệu USD cho ma túy và lối sống xa hoa thay vì hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế từ năm 2016 đến năm 2019 – tổng cộng ít nhất là 1,4 triệu USD.

Thay vì trả thuế, ông Hunter Biden đã “tiêu số tiền này vào ma túy, tán tỉnh bạn gái, khách sạn và tài sản cho thuê xa hoa, xe hơi sang trọng, quần áo và các vật dụng cá nhân khác, nói tóm lại là mọi thứ trừ khoản thuế của ông ấy”, bản cáo trạng viết.

Theo công tố viên Weiss, cáo buộc bao gồm 3 tội không nộp thuế trong các năm 2016, 2017 và 2019, cùng 3 tội không nộp tờ khai thuế trong các năm 2017 và 2018.

“Bị cáo đã chi hàng triệu đô la cho lối sống xa hoa trong khi anh ta chọn không đóng thuế”, trích bản cáo trạng.

Cáo trạng ghi nhận mức chi tiêu của ông Hunter Biden trong những năm này gồm 1 triệu USD vào năm 2016, 1,4 triệu USD vào năm 2017, 1,8 triệu USD vào năm 2018 và 600.000 USD vào năm 2019.

Ngoài ra, ông Hunter Biden còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế, khai man lợi nhuận cho công ty Owasco PC của ông vào năm tính thuế 2018.

Theo bản cáo trạng, các hành động bị cáo buộc của ông Hunter Biden liên quan đến nỗ lực có chủ đích nhằm tránh phải đóng thuế, bao gồm cả việc phá vỡ quy trình trả lương và khấu trừ thuế tại nguồn của chính công ty ông bằng cách rút hàng triệu USD ra khỏi các thủ tục đã được hợp thức.

Ngoài việc bị cáo buộc khai man các khoản khấu trừ vào năm 2018 để giảm bớt nghĩa vụ thuế, các công tố viên còn khẳng định ông Biden đã cố tình không nộp thuế đúng hạn trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019 và không nộp tờ khai thuế đúng hạn trong năm 2017 và 2018.

Nếu bị kết án với tất cả các tội trạng, con trai Tổng thống Biden có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 17 năm tù.

Bản cáo trạng mới được đưa ra sau khi thỏa thuận nhận tội mà ông Biden đã tham gia với các công tố viên thất bại vào tháng Bảy dưới sự giám sát của thẩm phán.

Thỏa thuận, được tiết lộ vào tháng Sáu, liên quan đến việc con trai Tổng thống Mỹ nhận tội cố ý không nộp thuế thu nhập liên bang vào năm 2017 và 2018. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Hunter Biden sẽ thừa nhận tội danh sử dụng súng bất hợp pháp như một phần của thỏa thuận chuyển hướng trước khi xét xử. Các thỏa thuận chuyển hướng như vậy cho phép bị cáo được bác bỏ cáo buộc nếu họ đáp ứng những tiêu chí nhất định.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần vào tháng Bảy, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Maryellen Noreika, người được ông Trump bổ nhiệm, cho biết bà không thể chấp nhận thỏa thuận trong đó liên kết việc phạm tội về thuế với việc giải quyết các cáo buộc về sử dụng súng. Cuối cùng ông Hunter Biden đã không nhận tội.

Nhiều người cho rằng ông Hunter Biden sẽ tránh được án tù theo thỏa thuận nhận tội không còn hiệu lực, điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của Đảng Cộng hòa, những người cáo buộc con trai Tổng thống đang được ‘chăm sóc’ quá kỹ.

Đảng Cộng hòa đã mở các cuộc điều tra cấp quốc hội về cách xử lý cuộc điều tra được các nhà tố giác cho là chậm chạp này của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cũng như các giao dịch kinh doanh nước ngoài của ông Hunter Biden và sự tham gia của Tổng thống Joe Biden trong đó.

Tổng thống Joe Biden luôn phủ nhận có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của con trai ông.

Sau khi thỏa thuận nhận tội thất bại, các công tố viên đã đệ trình 3 cáo buộc dùng súng đối với ông Hunter Biden. Theo cáo buộc, ông Hunter Biden đã nói dối về việc sử dụng ma túy để mua một khẩu súng mà ông sở hữu trong 11 ngày vào năm 2018. Luật liên bang vốn cấm “những người sử dụng ma túy thường xuyên” sở hữu súng.

Lịch sử lạm dụng ma túy của ông Hunter Biden đã được đề cập trong bản dự thảo của thỏa thuận nhận tội bị hủy bỏ trước đó, trong đó lưu ý rằng việc lạm dụng chất kích thích của ông trở nên tồi tệ hơn trong khoảng thời gian trốn thuế. Khoảng thời gian này diễn ra sau cái chết của anh trai ông là ông Beau Biden, vào năm 2015.

Theo các công tố viên, từ năm 2017 đến năm 2018, ông Hunter Biden đã kiếm được hơn 2,2 triệu USD phí kinh doanh và tư vấn từ một công ty do ông thành lập với các CEO của một tập đoàn Trung Quốc và công ty năng lượng Burisma của Ukraine. Trong thời gian đó, ông đã không nộp thuế cho tổng thu nhập cá nhân khoảng 4 triệu USD .

Theo cáo trạng, cuối cùng ông Hunter Biden đã nộp tờ khai thuế từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2020, và số thuế truy thu đã được “bên thứ ba” trả vào năm sau đó.

Hôm thứ Sáu (8/12), khi được báo chí đặt câu hỏi liệu Tổng thống Biden có ân xá cho con trai mình hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trả lời rằng Tổng thống sẽ không ân xá: “Không có gì thay đổi. Vụ kiện đó vẫn vậy.”

“Ý tôi là, Tổng thống đã nói điều này trước đây và ông ấy sẽ tiếp tục nói rằng ông ấy yêu con trai mình và ủng hộ anh ấy khi ông tiếp tục xây dựng lại cuộc đời của anh ta. Và tôi sẽ thực sự cẩn trọng để không bình luận về điều này và đề cập đến Bộ Tư pháp hoặc các đồng nghiệp của tôi tại ban cố vấn Nhà Trắng”, bà Jean-Pierre tiếp tục: “Tôi sẽ không đi xa hơn ngoài việc nói cho quý vị về tất cả những gì Tổng thống đã lặp đi lặp lại. Ông ấy tự hào về con trai mình , và ông đang xây dựng lại cuộc sống của anh ấy.”

Vy An (t/h)