Iran hôm thứ Bảy (23/12) đã đe dọa “đóng” Biển Địa Trung Hải nếu Israel và Mỹ không dừng “phạm tội” tại Gaza, theo Reuters đưa tin.

Iran không tiếp giáp với Biển Địa Trung Hải và nước này cũng không có sự hiện diện hải quân đáng kể bên ngoài Vịnh Ba Tư. Truyền thông nhà nước Iran không giải thích nước này sẽ đóng Biển Địa Trung Hải bằng cách nào.

Đầu tuần này, Nhà Trắng nói rằng Iran liên quan “sâu sắc” đến các hoạt động có kế hoạch chống lại các tàu thương mại tại Biển Đỏ.

Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi, một chỉ huy cao cấp của Vệ binh Cách mạng Iran, được cho là đã nói về “sự khai sinh của các lực lượng kháng chiến mới và đóng cửa các tuyến đường thủy khác”.

Tasnim, hãng truyền thông nhà nước Iran, dẫn lời Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi cho hay: “Họ sẽ sớm đón đợi đóng cửa Biển Địa Trung Hải, Eo biển Gibraltar và các tuyến đường thủy khác”.

Hôm qua, Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz đã trở thành ác mộng cho họ, và hôm nay họ bị mắc kẹt… tại Biển Đỏ”, ông Naqdi nói, đề cập tới các cuộc tấn công trên Biển Đỏ do nhóm Houthi tại Yemen thực hiện.

Houthi được cho là có sự hậu thuẫn của Iran đã đang tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ, khiến cho một số công ty tàu biển phải thay đổi lộ trình với chi phí cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đầu tuần này loan báo rằng một đội đặc nhiệm hải quân sẽ được triển khai tới khu vực để bảo vệ tàu thuyền.

Iran công khai ủng hộ Hamas tại Gaza và cáo buộc Israel cùng Mỹ đang phạm tội chiến tranh ở dải đất bị bao vây của người Palestine từ khi xung đột bùng phát trở lại sau ngày 7/10.

Hamas đã bất ngờ tấn công vào miền nam Israel hôm 7/10, giết hại khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 240 con tin. Sau đó, Israel đã trả đũa bằng các cuộc không kích và tấn công trên mặt đất vào Gaza. Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành tuyên bố rằng hơn 20.000 người Palestine đã chết kể từ ngày 8/10. Trong khi, Israel tuyên bố từ đầu chiến tranh đến nay họ đã tiêu diệt được hơn 8.000 thành viên Hamas.

Iran không tiếp giáp Biển Địa Trung Hải, nhưng nước Cộng hòa Hồi giáo này được cho đã đang hậu thuẫn hai nhóm chiến binh tại đây là Hezbollah ở Li Băng và một nhóm dân quân tại Syria. Tuy nhiên, hai nhóm này ở vị trí cuối của Eo biển Gibraltar và gần như không có khả năng thực hiện các vụ tấn công tầm xa trên Biển Địa Trung Hải.

Hải Đăng