Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Bảy (8/1) loan báo chế tài 51 người Mỹ, trong đó có nhiều tướng lĩnh hàng đầu của quân đội. Động thái này của Iran là để trả đũa Mỹ đã giết Tướng Iran Qassem Soleimani 2 năm trước.

Embed from Getty Images

Tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ là quan chức quân đội Mỹ cấp cao nhất bị Iran chế tài lần này. 

Chế tài các tướng lính Mỹ được Iran công bố chưa đầy một tuần sau khi họ kỷ niệm 2 năm ngày mất của Tướng Soleimani, chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Soleimani đã bị Mỹ tiêu diệt bằng máy bay không người lái tại thủ đô Baghdad, Iraq vào đầu tháng 1/2020.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Iran cho hay: “Các cá nhân nằm trong danh sách chế tài đã tham gia vào việc ra quyết định, lập kế hoạch, tổ chức, cấp tài chính, và ủng hộ, cũng như lãnh đạo hoặc thực thi hành động khủng bố nhắm vào Soleimani và những người đi cùng ông”.

Đứng đầu trong danh sách quan chức quân đội Mỹ bị Iran chế tài là Đại tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ. Các quan chức cấp cao khác cũng bị vào danh sách đen gồm: chỉ huy Bộ chỉ huy Trung ương Kenneth McKenzie, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, và ông Robert Greenway, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia chịu trách nhiệm về chính sách chế tài Iran của chính quyền Trump.

Sau khi Tướng Soleimani chết dưới tay quân đội Mỹ, Iran đã thề sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Trong vài ngày sau khi ông Soleimani bị giết, Tehran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự tại Iraq có lính Mỹ đồn trú. Mặc dù không có lính Mỹ nào thiệt mạng, nhưng hơn 100 quân Mỹ được cho là đã gặp vấn đề về não sau các vụ tấn công của Iran.

Tổng thống Donald Trump khi đó đã kiềm chế không leo thang căng thẳng với Iran, nhưng mâu thuẫn giữa Washington và Tehran vẫn tiết tục sôi sục trong suốt thời gian còn lại nhiệm kỳ của ông.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, quan hệ Mỹ và Iran cũng không có dấu hiệu cải thiện. Thậm chí có thông tin cho rằng chính quyền Biden sẽ gia tăng chế tài lên Iran nếu nước này từ chối quay lại thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Trả lời phỏng vấn tờ Al Jazeera hôm thứ Năm (6/1), Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết Tehran có thể quay lại thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ gỡ bỏ tất cả các chế tài.

Mỹ dưới thời Tổng thống Trump năm 2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vì cho rằng thỏa thuận này đem lại quá nhiều lợi ích cho Iran, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận.

Hải Đăng

Xem thêm: