Đặc phái viên của Nga về các cuộc đàm phán hạt nhân cho biết hôm 29/12, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga về Iran đã gặp nhau tại Vienna. Đại biểu của cả hai bên khẳng định, Moscow và Washington đang phối hợp trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Embed from Getty Images

Ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên hạt nhân của Nga (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên hạt nhân của Nga viết trên Twitter rằng ông đã gặp đặc phái viên Hoa Kỳ Robert Malley tại Iran tại Vienna (Áo) vào ngày 29/12.

Ông viết: “Tham vấn và phối hợp chặt chẽ giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại hội đàm Vienna là tiền đề quan trọng cho tiến trình khôi phục JCPOA.”

JCPOA hay Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung là thỏa thuận hạt nhân đa quốc gia được ký giữa Iran và 6 cường quốc thế giới bao gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức năm 2015.

JCPOA đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy các hạn chế đối với các hoạt động nguyên tử của nước này, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018, một năm sau khi ông trở thành tổng thống Mỹ. Iran sau đó đã vi phạm nhiều hạn chế hạt nhân theo thỏa thuận này và ngày càng vượt xa các giới hạn đó.

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Iran và Hoa Kỳ đã nối lại hôm 29/12 tại Vienna. Tehran một lần nữa tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, mặc dù có rất ít tiến bộ trong việc kiềm chế các hoạt động nguyên tử của Iran.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng sẽ thảo luận trực tuyến về các cuộc đàm phán hạt nhân Iran trong ngày 30/12.

“Tôi tin rằng họ (ông Biden và Putin) có khả năng sẽ thảo luận lại về vấn đề này (Iran) vào ngày mai, vì chúng tôi đang có các cuộc đàm phán ở Vienna hiện nay. Và Mỹ, các đối tác châu Âu của chúng tôi cùng Nga đã phối hợp khá chặt chẽ ở Vienna, cùng phối hợp mang tính xây dựng ở Vienna,” quan chức này cho hay.

 Washington bày tỏ sự thận trọng trước những bình luận tích cực của Iran và Nga về các cuộc đàm phán tại Vienna, đồng thời cho biết còn quá sớm để nói liệu Tehran có quay lại đàm phán với một cách tiếp cận mang tính xây dựng hay không.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: