Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật gắn tội quan hệ đồng giới tối đa 15 năm tù giam. Giới chức Iraq nói rằng động thái này là nhằm gìn giữ các giá trị tôn giáo.

quoc hoi Iraq
Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iraq tại thủ đô Baghdad vào ngày 16 tháng 8 năm 2022. (Nguồn ảnh: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

Theo một bản sao của luật nêu trên mà Reuters có được, luật nhằm mục đích “bảo vệ xã hội Iraq khỏi thói suy đồi đạo đức và những cổ súy đồng tính luyến ái vốn đã đang tràn ngập khắp thế giới”.

Luật hình sự hóa quan hệ đồng giới nêu trên có tên chính thức là Luật Đấu tranh với Nạn mại dâm và Đồng tính luyến ái, nhận được sự ủng hộ của các đảng Hồi giáo Shi’ite bảo thủ. Những đảng này nằm trong liên minh lớn nhất của quốc hội Iraq.

Luật Đấu tranh với Nạn mại dâm và Đồng tính luyến ái cấm quan hệ đồng giới, và phạt người vi phạm tối thiểu 10 năm và tối đa 15 năm tù giam. Luật cũng phạt tù tối thiểu 7 năm đối với bất kỳ ai quảng báo đồng tính luyến ái hoặc mại dâm.

Luật cũng phạt tù từ một đến ba năm đối với những ai thay đổi “giới tính sinh học” hoặc nam giới cố ý ăn mặc theo cung cách như phụ nữ.

Dự luật ban đầu bao gồm cả điều khoản kết án tử hình đối với các hành vi quan hệ tình dục đồng giới, nhưng do phản đối gay gắt của các nhóm nhân quyền trong nước và quốc tế, nên bản sửa đổi cuối cùng đã loại bỏ điều khoản này.

Cho đến trước khi luật trên được ban hành hôm 27/4, Iraq đã không gắn tội quan hệ đồng giới một cách rõ ràng, mặc dù vẫn có các điều khoản đạo đức mơ hồ trong bộ luật hình sự được dùng để nhắm tới cộng đồng LGBT.

Các đảng chính tại Iraq trong năm qua đã tăng cường lên án cộng đồng LGBT. Các cuộc biểu tình của cả các nhóm Shi’ite bảo thủ cầm quyền và đối lập vào năm ngoái đều có đốt cờ cầu vồng của LGBT.

Theo Ourworldindata.org, hiện nay trên toàn thế giới có hơn 60 nước gắn tội hình sự đối với quan hệ đồng giới, trong khi hơn 130 nước khác luật hóa cho phép hành vi này.

Hải Đăng