Quân đội Israel cho biết vụ tấn công ở Lebanon diễn ra sau các cuộc không kích vào Gaza trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công ở nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa.

Embed from Getty Images

Quân đội Israel cho biết họ đang “tấn công ở Lebanon”, vài giờ sau khi tiến hành các cuộc không kích vào Gaza. Vụ việc diễn ra sau khi một loạt tên lửa được cho là từ Lebanon bắn vào Israel và lực lượng Israel tấn công Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem trong tuần này.

Quân đội Israel trong một tuyên bố ngắn lúc 4:07 sáng (01:07 GMT) hôm thứ Sáu cho biết họ “hiện đang tấn công ở Lebanon”. Một đài truyền hình Lebanon đưa tin về các vụ nổ gần một trại tị nạn ở thành phố cảng Tyre, miền nam nước này.

Vài giờ trước đó, các vụ nổ đã xảy ra ở Gaza sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong một video rằng kẻ thù của đất nước ông sẽ “phải trả giá cho bất kỳ hành vi gây hấn nào”.

Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thương tích ở Lebanon hoặc Gaza.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem bởi quân đội Israel, những người đã bắn lựu đạn gây choáng, tấn công những người thờ phượng Palestine và trục xuất họ khỏi thánh địa khi họ tập trung để cầu nguyện trong tháng Ramadan.

Tháng linh thiêng của người Hồi giáo năm nay trùng với Lễ Vượt qua, một ngày lễ quan trọng trong lịch của người Do Thái, cũng như lễ Phục sinh của người Cơ đốc giáo.

Các cuộc tấn công vào Gaza, một vùng đất bị phong tỏa của người Palestine trên bờ biển Địa Trung Hải và Lebanon diễn ra sau khi Israel cho biết họ đã bị tên lửa nhắm mục tiêu.

Quân đội Israel cho biết 34 quả tên lửa đã được bắn từ Lebanon hôm thứ Năm, với 25 quả bị chặn và ít nhất 4 quả rơi xuống đất nước. Chúng là những tên lửa đầu tiên được bắn từ Lebanon về phía Israel trong một năm qua và là vụ bắn lớn nhất kể từ năm 2006. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công của họ tập trung vào Hamas.

“[Quân đội Israel] sẽ không cho phép tổ chức khủng bố Hamas hoạt động từ bên trong Lebanon và buộc nhà nước Lebanon phải chịu trách nhiệm về mọi vụ phóng [tên lửa] có hướng phát ra từ lãnh thổ của mình,” tuyên bố cho biết.

Tại Gaza, quân đội Israel cho biết họ cũng đang nhắm mục tiêu vào Hamas, tấn công hai đường hầm và hai cơ sở vũ khí được cho là của tổ chức này. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin an ninh Palestine cho biết các địa điểm huấn luyện của Hamas đã bị tấn công.

Tên lửa từ Gaza đã được bắn để đáp trả. Trên Twitter, quân đội Israel cũng cho biết còi báo động không kích đã vang lên ở miền nam Israel.

Ông Netanyahu được cho là đang tham gia một cuộc họp Nội các An ninh khi vụ tấn công ở Gaza diễn ra. Trong số các chủ đề được thảo luận là vụ bắn tên lửa gần đây.

Sau cuộc họp, ông Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn. “Phản ứng của Israel, đêm nay và hơn thế nữa, sẽ khiến kẻ thù của chúng ta phải trả giá đắt,” tuyên bố viết. Israel đã đổ lỗi cho nhóm Hamas của Palestine về vụ bắn tên lửa.

Trong khi đó, Hamas đã đáp trả các cuộc không kích bằng tuyên bố: “Chúng tôi quy trách nhiệm cho sự chiếm đóng của chủ nghĩa phục quốc Do Thái đối với sự leo thang nghiêm trọng và hành động gây hấn trắng trợn đối với Dải Gaza cũng như về những hậu quả sẽ gây ra cho khu vực”.

Đầu ngày thứ Tư, chính quyền Israel cho biết họ đã phóng bốn quả tên lửa từ Gaza sau hai vụ tấn công vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Máy bay Israel sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza, đánh trúng mục tiêu trong trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm dải cũng như hai địa điểm phía tây Thành phố Gaza.

Israel đã chỉ ra rằng vụ bắn tên lửa từ Lebanon có nguồn gốc từ Hamas hoặc một nhóm khác có trụ sở tại Gaza. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht cho biết: “Đó là một sự kiện hướng đến người Palestine.”

Tamir Hayman, cựu giám đốc tình báo quân đội Israel, đưa ra đánh giá của mình trên Twitter: “Những gì chúng tôi thấy là người Palestine nổ súng trên diện rộng từ Lebanon. Đó không phải là vụ nổ súng của Hezbollah, nhưng thật khó để tin rằng Hezbollah không biết về điều đó.”

Hezbollah đã không trả lời ngay lập tức về các cáo buộc. Nhưng Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã lên án vụ bắn tên lửa từ phía bên kia biên giới.

Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã kêu gọi các bên “kiềm chế” trong bối cảnh căng thẳng, với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel nói: “Bất kỳ hành động đơn phương nào gây nguy hiểm cho hiện trạng đối với chúng tôi là không thể chấp nhận được.”

Lê Vy (t/h)