Sau khi cung cấp một triệu bữa ăn cho những người Ukraine bị mắc kẹt tại quê hương bị chiến tranh tàn phá, con gái đầu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka Trump, tiếp tục tổ chức một đợt viện trợ vật tư y tế cho Ukraine, đủ để lấp đầy một số máy bay chở hàng C-130 Hercules cỡ lớn.

48162303346 1fe16d8cdc k
Cô Ivanka Trump tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6/2019. (Nguồn: Shealah Craighead/ Nhà Trắng)

Trong một dòng tweet gửi tới Tổng thống Ba Lan và các công ty liên quan đang giúp chuyển hàng cho người Ukraine, cô Ivanka Trump nói: “Tôi rất vinh dự khi được yêu cầu hỗ trợ vận chuyển các vật tư y tế quan trọng tới Ukraine thông qua Ba Lan.”

“Nguồn tiếp tế còn lại – đủ để lấp đầy hơn 4 máy bay chở hàng C-130 Hercules – sẽ sớm được đưa lên đường! Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào việc này!”

Cô Ivanka Trump đã hướng sự chú ý của mình đến những người tị nạn Ukraine kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Một đồng nghiệp nói với báo chí rằng với những nỗ lực của cô, những người trong ngành và tổ chức phi lợi nhuận đã cung cấp cho Ukraine và Ba Lan những loại thuốc quan trọng, vật tư y tế và thiết bị cần thiết.

Ý tưởng về việc viện trợ vật tư y tế đến từ Đại sứ Ba Lan tại Liên Hợp Quốc, ông Krzysztof Szczerski, người nói với cô Ivanka Trump rằng ngoài lương thực, Ukraine đang rất cần nguồn cung cấp y tế.

Vị đồng nghiệp này cho biết: “Trong một tuần rưỡi, hàng trăm pallet thuốc, vật tư y tế và thiết bị đã được chuyển đến – đủ để chất đầy 5 chiếc máy bay C-130.”

Các nhà tài trợ như Ike và Laurie Perlmutter đã cung cấp các thiết bị y tế quan trọng, bao gồm máy theo dõi bệnh nhân, máy khử rung tim, máy khí dung và máy đo điện tim.

Các vật dụng khác bao gồm thuốc azithromycin, băng, ống tiêm, hộp sơ cứu, vật dụng tĩnh mạch, bộ dụng cụ chữa bỏng và băng gạc.

Chiếc máy bay chở hàng đầu tiên đã cất cánh cách đây hơn một tuần, cô Ivanka Trump đang giúp sắp xếp những máy bay còn lại.

Trang web của Tổng thống Ba Lan viết: “Nhờ phản ứng nhanh chóng trước lời kêu gọi tổ chức viện trợ y tế cho Ukraine của phu nhân Tổng thống Ba Lan, các khoản quyên góp của Mỹ đã đến được các bệnh viện Ukraine và hỗ trợ một phần cho các cơ sở của Ba Lan tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine”.

Tuyên bố liệt kê cô Ivanka Trump, ông Saul Perlmutter, Thống đốc tiểu bang Tennessee – ông Bill Lee, cựu Thượng nghị sĩ Bill Frist, và ông Marc Benioff, ông Brad Smith và cô Rachel Craddock, là những người tổ chức chính cho khoản viện trợ.