John Kerry, người mới được Chính quyền Biden bổ nhiệm gần đây làm Đặc phái viên về biến đổi khí hậu, đã được phát hiện đi máy bay riêng đến Iceland vào năm 2019 để nhận giải thưởng Vòng Bắc cực (Arctic Circle), theo Fox News đưa tin.

john kerry 23
Ông John Kerry phát biểu khi nhận giải thưởng Vòng Bắc Cực tại Iceland năm 2019 (Ảnh: Arctic Circle)

Ông John Kerry đã đi một chiếc máy bay tư nhân ngốn xăng để nhận giải thưởng về lãnh đạo chống biến đổi khí hậu ở Iceland vào năm 2019.

Ông Kerry đã nhận Giải thưởng Vòng Bắc Cực vì vai trò trong việc chủ trì các cuộc đàm phán Hiệp định Khí hậu Paris với tư cách là Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong bài phát biểu tại lễ trao giải ở Reykjavik, ông nói rằng cần phải có “hành động khẩn cấp” để chống lại khí hậu nóng lên.

Khi bị truyền thông địa phương và ban tổ chức giải chỉ trích về phương thức vận tải của mình, ông Kerry nói rằng đó là “sự lựa chọn duy nhất cho những người như tôi.”

“Tôi hiểu rằng ông đã đến đây bằng máy bay riêng”, phóng viên người Iceland Jóhann Bjarni Kolbeinsson nói với ông Kerry sau sự kiện, theo một cuộc phỏng vấn mà Fox tìm lại được. “Đó có phải là một cách di chuyển bảo vệ môi trường hay không?”

Cựu Ngoại trưởng đã trả lời rằng ông là người đã đi khắp thế giới để đấu tranh cho biến đổi khí hậu, vì vậy việc di chuyển bằng máy bay riêng là “lựa chọn duy nhất cho những người như tôi”, và nói rằng những việc ông làm đã “bù đắp” lại lượng carbon mà những chuyến bay của ông đã thải ra. 

Ông Kerry nói thêm, “Tôi đã đàm phán Hiệp định Paris cho Hoa Kỳ. Tôi đã tham gia vào cuộc chiến này trong nhiều năm. Tôi đã thương lượng với Chủ tịch [Trung Quốc] Tập [Cận Bình] để đưa Chủ tịch Tập vào bàn đàm phán để chúng ta có thể có được được Hiệp ước Paris. Và, tôi tin rằng, khi tôi cần đến một nơi nào đó, tôi không thể chèo thuyền vượt đại dương. Tôi phải bay, gặp gỡ mọi người và hoàn thành công việc.”

Cựu Ngoại trưởng tiếp tục biện minh cho sự lựa chọn di chuyển của mình trong khi rõ ràng ông đã bỏ qua thực tế rằng ông có quyền lựa chọn bay các hãng hàng không thương mại.

Ông tiếp tục nói: “Những gì tôi đang làm, gần như toàn thời gian, là để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu này.”

Tại cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng vào tuần trước, ông Kerry thừa nhận nỗ lực của Chính quyền Biden nhằm đưa Mỹ về mức phát thải bằng 0 sẽ không tạo ra nhiều khác biệt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ông cũng gợi ý rằng các công nhân than và khí đốt bị ảnh hưởng bởi kế hoạch chống lại nhiên liệu hóa thạch của ông Biden có thể dễ dàng chuyển đổi sang các công việc “xanh” khác.

Trước đó, Fox News đã phát hiện ra rằng máy bay tư nhân của ông Kerry đã phát thải ước tính 116 tấn carbon giữa các chuyến đi từ ngày 9/2/2020 đến ngày 10/1/2021.

Các máy bay tư nhân được ước tính thải ra lượng carbon trên mỗi hành khách gấp 40 lần so với các chuyến bay thương mại.

Lê Vy

Xem thêm: