Theo một khảo sát mới do Gallup công bố hôm thứ Sáu (20/10), số người Mỹ nói họ tin truyền thông đưa tin công bằng và chính xác đã rớt xuống mức thấp kỷ lục.

Gallup khao sat truyen thong My
Ảnh minh họa của Gallup cho cuộc khảo sát niềm tin của công chúng Mỹ đối với tin tức truyền thông.

Gallup thực hiện cuộc khảo sát phỏng vấn 1.016 người Mỹ trưởng thành từ ngày 1/9 đến 23/9. Sai số khảo sát là +-4%.

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 32% người Mỹ tin truyền thông báo cáo tin tức công bằng và chính xác, trong khi có tới 39% bày tỏ không tin trưởng chút nào vào truyền thông. Tỷ lệ người Mỹ không tin vào truyền thông hiện là cao hơn rất nhiều so với mức 27% của năm 2016.

Xét về đảng phái, 58% đáp viên Đảng Dân chủ bày tỏ tin có mức độ tin tưởng nhất định đối với truyền thông, giảm 12% so với cuộc khát sát năm 2022, đặc biệt trong nhóm các cử tri trẻ. Trong khi, chỉ có 11% đáp viên Đảng Cộng hòa nói có niềm tin vào thể chế truyền thông và 29% đáp viên độc lập bày tỏ quan điểm tương tự.
Cuộc khảo sát mới nhất của Gallup mới chỉ là lần thứ hai kể từ năm 1972, số người Mỹ công khai tuyên bố không tin tưởng chút nào vào truyền thông nhiều hơn những người nói có khá nhiều niềm tin.

Ngay cả thời điểm năm 2016 khi niềm tin của công chúng Mỹ vào truyền thông xuống thấp kỷ lục, thì tỷ lệ người Mỹ đã nói “không có nhiều” nhiềm tin vào truyền thông (41%) vẫn cao hơn những người bày tỏ “không tin tưởng chút nào” (27%).

Thời điểm công chúng Mỹ tin tưởng mạnh vào truyền thông là những năm 1970, khi đó khoảng 68% đến 72% dân chúng bày tỏ khá tin tưởng vào truyền thông. Tuy nhiên, tỷ lệ niềm tin này ngày càng giảm dần, đặc biệt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Từ năm 2005, số người Mỹ bày tỏ trong khảo sát với Gallup rằng họ tin truyền thông đưa tin công bằng và chính xác đã giảm xuống còn chưa được 50%.

Hồi tháng Bảy vừa qua, một khảo sát của Gallup đã cho thấy chỉ 18% đáp viên có niềm tin vào báo giấy và chỉ 16% tin tưởng các tin tức trên truyền hình. Tỷ lệ này là thấp hơn cả tỷ lệ niềm tin vào Big Tech hoặc ngành ngân hàng (cùng được 26%), và chỉ cao hơn tỷ lệ niềm tin đặt vào Quốc hội (8%) và các doanh nghiệp lớn (14%).

Trong cuộc khảo sát hồi tháng Một, 42% đáp viên cho rằng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của nhà báo là “thấp” hoặc “rất thấp”. Con số này là cao hơn nhân viên kinh doanh xe hơi và nhân viên bán hàng qua điện thoại, nhưng thấp hơn luật sư và chuyên gia môi giới bất động sản.

Mặc dù các thể chế truyền thông và các công ty quan hệ công chúng Mỹ đã đang rất trăn trở về tỷ lệ niềm tin của công chúng vào ngành này đang ngày cảng giảm trong những năm qua, nhưng họ chưa thể đảo ngược được xu hướng.

Xuân Thành