Lãnh đạo Hamas Khaled Mashaal nhấn mạnh rằng người Palestine sẽ không công nhận Israel và quốc gia của họ sẽ mở rộng “từ sông ra biển”.

Lãnh dạo Hamas Khaled Meshaal
Lãnh đạo Hamas Khaled Meshaal. (Ảnh: GIANLUIGI GUERCIA/AFP, Getty Images)

Quan chức cấp cao của Hamas, Khaled Mashaal, đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán thỏa thuận hòa bình hai nhà nước’ với Israel để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đồng thời tuyên bố rằng người dân Palestine sẽ không bao giờ hợp pháp hóa “thực thể theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái” ở Tây Jerusalem bằng việc chấp nhận sự tồn tại của nó.

“Chúng tôi không chấp nhận giải pháp hai nhà nước”, ông Mashaal nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng hôm thứ Ba trên mạng xã hội X (23/1) bởi người dẫn chương trình podcast Kuwait Ammar Taqi. 

“Chúng tôi bác bỏ quan điểm này vì nó có nghĩa là bạn sẽ nhận được lời hứa đối với một nhà nước, tuy nhiên bắt buộc phải công nhận tính hợp pháp của nhà nước kia (thực thể chủ nghĩa Phục quốc Do Thái). Điều này là không thể chấp nhận được”.

Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông đã cung cấp bản dịch tiếng Anh của cuộc phỏng vấn, trong đó ông Mashaal lập luận rằng cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 – gây ra cuộc chiến mới nhất ở Gaza, đã khôi phục giấc mơ quét sạch Israel của người Palestine. Ông nhấn mạnh rằng quốc gia Palestine độc lập phải kéo dài từ sông Jordan đến Biển Địa Trung Hải và từ biên giới Lebanon đến Vịnh Aqaba.

Ông Mashaal nói: “Tôi tin rằng sự kiện ngày 7 tháng 10 đã nâng cao niềm tin này, thu hẹp những bất đồng và biến ý tưởng giải phóng Palestine từ sông ra biển thành một ý tưởng thực tế”. 

“Đó không phải là điều [chỉ] được mong đợi hay hy vọng. Đó là một phần của kế hoạch, một phần của chương trình nghị sự và chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa đó”.

Ông Mashaal đưa ra bình luận của mình trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người ủng hộ giải pháp hai nhà nước tăng cường áp lực lên các nhà lãnh đạo Israel để tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình đàm phán với người Palestine. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối Washington, nhấn mạnh rằng “chỉ có chiến thắng hoàn toàn mới đảm bảo việc loại bỏ Hamas và sự trao trả của tất cả các con tin của chúng tôi”.

Vụ tấn công ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, trong đó có gần 700 dân thường Israel và 71 người nước ngoài, đồng thời các chiến binh Hamas đã đưa hàng trăm con tin đến Gaza. Israel đáp trả bằng cách cam kết sẽ loại bỏ Hamas.

Theo các quan chức y tế Palestine, hơn 25.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ông Mashaal là một trong số các nhà lãnh đạo tỷ phú của Hamas sống ở Qatar. Ông lưu ý rằng trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza, khẩu hiệu “từ sông ra biển” đã được những người biểu tình ủng hộ Palestine ở các thành phố lớn của phương Tây hô vang. Ông nói thêm rằng Hamas chưa bao giờ có ý định cai trị Gaza dưới sự chiếm đóng của Israel; nói đúng hơn, việc cai quản Gaza là cần thiết để gây dựng “kháng chiến”.

Tây Jerusalem đã dỡ bỏ tất cả các khu định cư của Israel ở Gaza vào năm 2005, nói rằng họ không còn chiếm đóng vùng đất của người Palestine nữa.

Anh Nguyễn, theo RT