Chính phủ Latvia đã đặt ra mốc thời gian cho việc loại bỏ tiếng Nga, ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai ở Latvia, khỏi chương trình giảng dạy tại các trường học quốc gia. 

thi thuc Latvia shutterstock 1920731567
Vào tháng Ba, Văn phòng Công dân và Di cư Latvia, tuyên bố rằng nước này sẽ bắt đầu trục xuất những người Nga có tư cách thường trú nhân không nộp đơn xin giấy phép cư trú mới hoặc không vượt qua kỳ thi ngôn ngữ bắt buộc.(Ảnh minh họa: GagoDesign/Shutterstock)

Một cuộc khảo sát di cư năm 2017 cho thấy có tới 36% dân số Latvia nói tiếng Nga và 25% dân số là người dân tộc Nga.

Nội các Latvia hôm thứ Ba (23/4) đã ra phán quyết rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025, học sinh Latvia sẽ không được học tiếng Nga như ngoại ngữ thứ hai. Các quy định mới dự kiến sẽ loại bỏ dần dần tiếng Nga vào cuối thập kỷ này, chỉ còn lại các ngôn ngữ của EU, các ngôn ngữ của Iceland, Na Uy và Lichtenstein nằm trong danh sách lựa chọn.

Moscow từ lâu đã cáo buộc Latvia phân biệt đối xử với Nga, cùng với nhiều lý do khác như việc cấp hộ chiếu ‘không phải công dân’ cho những người Nga sinh ra ở Latvia trong thời Xô Viết. Tình trạng này tước bỏ quyền bầu cử của họ và hạn chế cơ hội nghề nghiệp đối với một số công việc nhất định.

Tháng 9/2023, quốc hội Latvia đã ra phán quyết rằng tiếng Nga sẽ bị hạn chế đối với các đài truyền hình công cộng bắt đầu từ năm 2026. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tố cáo lệnh cấm vào thời điểm đó là “một biểu hiện khác của chủ nghĩa dân tộc Sô vanh hung hãn” và một phần trong “cuộc chiến chống tiếng Nga”.

Theo quy định mới đã được các bộ trưởng Latvia nhất trí thông qua hôm thứ Ba (23/4), học sinh vẫn có thể chọn tiếng Nga làm ngoại ngữ thứ hai trong năm học tới.

Hiện nay, tiếng Anh được giảng dạy như ngoại ngữ đầu tiên ở tất cả các trường học tại Latvia và học sinh sẽ được học ngoại ngữ thứ hai sau khi học xong tiểu học. 

Theo hãng truyền thông Delfi, trích dẫn dữ liệu của Bộ Giáo dục, tiếng Nga hiện được dạy như ngoại ngữ thứ hai ở gần một nửa số trường học ở Latvia.

Các ngôn ngữ khác chưa được đưa vào chương trình học vì không có đủ giáo viên có trình độ, theo phương tiện truyền thông đưa tin. Chính quyền Latvia hy vọng rằng giai đoạn chuyển tiếp sẽ cho phép họ tìm được nhân sự cần thiết.

Delfi lưu ý rằng kế hoạch này nhận được sự phản đối cao “bất thường” trong các cuộc thảo luận công khai. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Latvia được cho là đã phớt lờ hơn 300 bình luận tiêu cực, nhiều bình luận trong số đó cho rằng trẻ em nên có quyền học ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng.

Vào tháng Ba, người đứng đầu Văn phòng Công dân và Di cư Latvia, bà Maira Roze, tuyên bố rằng nước này sẽ bắt đầu trục xuất những người Nga có tư cách thường trú nhân không nộp đơn xin giấy phép cư trú mới hoặc không vượt qua kỳ thi ngôn ngữ bắt buộc.

Nga chỉ trích Latvia vì đối xử “tội ác công khai” đối với người dân và “hành động xấu xa”.

Thanh Tâm, theo RT