Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai (10/7) nói rằng hợp tác giữa Nga và các quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác của Các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh, cũng được gọi là Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) không tìm cách gây tổn hại đến bất kỳ bên nào.

Cuộc họp hôm nay xác nhận rằng chúng tôi luôn luôn công khai lập trường của chúng tôi một cách trung thực và không nước nào trong chúng tôi đang theo đuổi hợp tác để chống lại bất cứ bên nào khác”, ông Lavrov nói sau cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ sáu của đối thoại chiến lược Nga – GCC.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng cả Nga và các quốc gia Vùng Vịnh đều chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào mối quan hệ của mỗi biên với các quốc gia thứ ba. Nói cách khác, đây là điều phân biệt họ với “hàng loạt các mối quan hệ khác vốn đáng tiếc là không bình đẳng”.

Ngoại trưởng Nga gọi mối quan hệ giữa Moscow và các quốc gia Vùng Vịnh là “thân thiện, hợp tác, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, vì lợi ích của nhau, và mong muốn thiết lập các cách tiếp cận đồng thuận về mọi vấn đề thông qua thảo luận”.

Ông Lavrov đã gặp các đại diện từ các quốc gia Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh hôm thứ Hai (10/7) tại Moscow. Cuộc họp này đã thông qua được tuyên bố chung và kế hoạch hành động chung cho giai đoạn 2023-2028.

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được thành lập vào năm 1981 gồm 6 quốc gia thành viên, gồm: Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, Oman và Ả Rập Saudi. Những mục tiêu quan trọng của GCC là hợp tác chính trị và hội nhập kinh tế giữa các quốc gia thành viên, cũng như hợp tác để đảm bảo an ninh trong khu vực Vùng Vịnh.

Đối thoại Nga – GCC được hình thành vào năm 2016 và cuộc họp đầu tiên đã diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi vào năm 2017.

Hải Đăng (Theo TASS)