Xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon gần đây không ngừng gia tăng, người đứng đầu Cơ quan Nhân đạo Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo các xung đột như vậy “có thể là ngày tận thế của thế giới”. Bộ Ngoại giao Đức hôm 26 đã một lần nữa kêu gọi tất cả người Đức đang ở Lebanon rời khỏi nước này.

Hezbollah
Tại làng Adaysseh, miền nam Lebanon giáp biên giới với Israel vào ngày 5 tháng 3 năm 2024, các chiến binh Hezbollah tham dự lễ tang Hussein Ibrahim, một trong ba nhân viên y tế có liên kết với Hezbollah đã bị chết trong một cuộc không kích của Israel. (Nguồn ảnh: HASSAN FNEICH/AFP via Getty Images)

Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Đức

Trang tin Die Zeit của Đức ngày 26/6 đưa tin, theo khuyến nghị mới nhất của Bộ Ngoại giao Đức, công dân Đức được yêu cầu khẩn cấp rời khỏi Lebanon vì “nguy cơ tấn công khủng bố ở đó đang gia tăng”, và mục tiêu cũng có thể là người nước ngoài phương Tây hoặc các khách sạn lớn. Những lo ngại về sự leo thang đã gia tăng trong những ngày gần đây trước các mối đe dọa từ Israel và Hezbollah.

Bộ Ngoại giao Đức viết trên nền tảng xã hội X rằng tình hình ở biên giới giữa Israel và Lebanon rất căng thẳng. Trong những tuần gần đây, các cuộc đụng độ quân sự ở biên giới giữa hai nước lại gia tăng. Bộ này viết: “Căng thẳng hiện tại dọc biên giới với Israel có thể leo thang hơn nữa bất cứ lúc nào”.

Theo khuyến nghị mới về an ninh và du lịch, xung đột leo thang hơn nữa cũng có thể dẫn đến sự gián đoạn hoàn toàn đối với giao thông hàng không tại Sân bay Quốc tế Rafik Hariri ở Thủ đô Beirut, khiến việc bay ra khỏi đất nước Lebanon không thể thực hiện được nữa.

Theo nguồn tin, khuyến nghị mới về an ninh và du lịch nêu rõ rằng, “Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas người Palestine vào Israel vào ngày 7/10/2023, Hezbollah và các nhóm vũ trang khác từ ngày 8/10/2023 cũng từ bên trong lãnh thổ Lebanon triển khai các cuộc tấn công bằng đạn súng cối, vũ khí chống tăng và tên lửa bắn vào Israel. Hiện tại không thể loại trừ khả năng tình hình leo thang hơn nữa và mở rộng xung đột, đặc biệt là tại miền nam Lebanon”.

Cảnh báo của LHQ

Bộ trưởng Quốc phòng Galante của Israel mới đây tuyên bố ông không muốn phát động chiến tranh ở Lebanon, nhưng quân đội Israel có khả năng “đẩy đất nước này trở lại thời kỳ đồ đá”. Người đứng đầu cơ quan nhân đạo của LHQ cảnh báo rằng những cuộc xung đột như vậy “có thể dẫn đến ngày tận thế”.

Ông Galante cho biết vào ngày cuối cùng của chuyến thăm Mỹ vào ngày 26, “Israel có thể đẩy Lebanon trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng chúng tôi không muốn làm điều đó. Chúng tôi không muốn gây chiến, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Hezbollah biết rất rõ rằng nếu một cuộc chiến tranh nổ ra, chúng tôi sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho Lebanon”.

Trước đó, hôm 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói với ông Galante rằng, một cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah “có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho Trung Đông”, và kêu gọi một giải pháp ngoại giao.

Nói về vấn đề này với giới truyền thông ở Geneva – Thụy Sĩ vào ngày 26, người đứng đầu các vấn đề nhân đạo và hỗ trợ khẩn cấp của LHQ là Martin Griffiths cho hay Lebanon là “điểm nóng của tất cả các điểm nóng”. Ông cảnh báo vấn đề có thể gây ra những hậu quả tàn khốc.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và Hezbollah sẽ là một thảm họa.

Sau khi Hamas phát động cuộc tấn công Israel vào ngày 7/10 năm ngoái, Hezbollah không ngừng bắn rocket hỗ trợ đồng minh Palestine của họ. Israel đã quyết liệt chống lại Hezbollah, tiêu diệt các chỉ huy hàng đầu của tổ chức này và tấn công các mục tiêu ở Lebanon.

Vào tháng 6 năm nay, Hezbollah đã phóng thêm máy bay không người lái và tên lửa về phía khu vực biên giới Israel, theo đó các mối đe dọa mà cả hai bên gây ra cho nhau ngày càng gia tăng. Đầu tuần trước, Hezbollah đã công bố đoạn phim quay bằng máy bay không người lái về các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Haifa của Israel.

Trong bối cảnh xung đột ăn miếng trả miếng leo thang, hơn 60.000 người Israel đã sơ tán khỏi nhà ở phía bắc đất nước. Có những dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo và người dân Israel sẵn sàng ủng hộ kế hoạch quân sự nhằm dùng vũ lực đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới. Ở biên giới Lebanon, hơn 90.000 người đã được sơ tán. Cuộc xung đột biên giới này gây khốn đốn cho người dân cả hai bên, nhưng một cuộc chiến tổng lực sẽ khiến cuộc khủng hoảng leo thang lên mức nguy hiểm mới.