EU đã chính thức đề cử Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas thay thế ông Josep Borrell làm nhà ngoại giao hàng đầu của khối. 

Kaja Kallas 1
Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas được chọn làm nhà ngoại giao hàng đầu EU. (Ảnh: Pier Marco Tacca/Getty Images)

Bà Kallas nổi tiếng là người theo lập trường cứng rắn đối với Nga và là một trong những người ủng hộ những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow.

Các nhà lãnh đạo EU cũng chấp thuận nhiệm kỳ năm năm thứ ba của bà Ursula von der Leyen với tư cách là chủ tịch Ủy ban châu Âu và ủng hộ cựu ngoại trưởng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa, làm chủ tịch mới của Hội đồng châu Âu.

Trang tin Euronews đã trích dẫn hai nguồn tin cho biết Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bỏ phiếu chống lại bà Kallas và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bỏ phiếu trắng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Kallas viết rằng vị trí mới sẽ là “một trách nhiệm to lớn vào thời điểm căng thẳng địa chính trị như hiện nay”.

“Cuộc chiến ở châu Âu, tình hình bất ổn gia tăng ở khu vực lân cận của chúng ta và trên toàn cầu là những thách thức chính đối với chính sách đối ngoại của châu Âu”, bà Kallas viết, đồng thời hứa sẽ “nỗ lực đạt được sự thống nhất của EU và bảo vệ các lợi ích và giá trị của EU trong bối cảnh địa chính trị thay đổi”.

Bà Kallas đã nhiều lần kêu gọi các lệnh trừng phạt mạnh hơn đối với Moscow và ủng hộ ý tưởng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho viện trợ cho Kiev. Vào tháng Năm, quốc hội Estonia đã thông qua một đạo luật cho phép sử dụng tài sản của Nga bị tịch thu để tái thiết Ukraine.

Bà Kallas thúc giục EU tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine và tăng cường năng lực phòng thủ của khối. “Mục tiêu của chúng ta phải là sản xuất nhiều đạn dược hơn Nga”, bà Kallas cho biết vào tháng Ba.

Nga đã đưa bà Kallas vào danh sách đen vào đầu năm nay và ban hành lệnh bắt giữ bà, với lý do “có chính sách thù địch đối với Nga”.

Thanh Tâm, theo RT