Tất cả chúng ta đều thích làm bạn với những người hào phóng. Nhưng bạn biết không, một số người trong số họ thực sự rất nghèo và họ chỉ thích giả vờ hào phóng trong một số việc, điển hình như 5 việc sau đây.

hao phong 1
Người càng nghèo càng hào phóng trong năm điều này. (Ảnh: bebe3/ Shutterstock)

1. Ăn uống

Một số người càng nghèo thì càng hào phóng trong việc ăn uống, thậm chí họ sẵn sàng xếp hàng chờ rất lâu để được ăn uống. Tất nhiên, theo đuổi đồ ăn ngon không phải là điều xấu, nhưng liệu việc lãng phí quá nhiều thời gian và tiền bạc cho một việc không quá quan trọng như vậy có thực sự đáng hay không?

Đối với những người giàu, thời gian của họ là tiền bạc, thời gian của họ rất quý giá và không đáng để trì hoãn vì những việc nhỏ nhặt này. Họ sẵn sàng dành thời gian để nghiên cứu, đầu tư vào kiến ​​thức và tạo dựng các mối quan hệ.

2. Khoe khoang, so sánh

Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe câu nói này: “Người càng thiếu cái gì thì càng thích khoe khoang cái đó”.

Rõ ràng có nhiều người không có gì khá khẩm, nhưng để hơn thua với người khác, họ vẫn thích khoe mẽ rằng bản thân có những gì. Ví dụ: Họ suốt ngày khoe khoang rằng xe của mình trị giá bao nhiêu, nhà của mình rộng cỡ nào, con cái mình ngoan ra sao, chồng mình kiếm được bao nhiêu tiền… nhưng thực tế nó chẳng có ý nghĩa gì mấy.

Thực ra, một người nếu quá chú tâm đến điểm nào thì càng biểu lộ ra rằng họ đang tự ti ở điểm đó. Thực lực của bạn sẽ được chứng minh theo thời gian, vì vậy, đừng nên khoe khoang về bản thân, nhất là phô trương về tiền tài và vật chất trước mặt người khác. Sự khoe khoang quá mức sẽ khiến bạn tự hạ thấp giá trị của chính mình.

hao phong 2
Sự khoe khoang quá mức sẽ khiến bạn tự hạ thấp giá trị của chính mình. (Ảnh: Drawlab19/ Shutterstock)

3. Thể diện

Nhiều người rất coi trọng thể diện, nhưng thể diện là do chính bạn tự kiến lập nên chứ không phải là do người khác cho bạn. Thực ra, khi chúng ta thành công, tự nhiên sẽ được người khác coi trọng.

Thật không may, thường thì một người càng nghèo thì họ càng coi trọng thể diện của mình. Vì thế, nhiều lúc, chỉ vì không thể hạ được cái tôi xuống, mà đã đánh mất rất nhiều cơ hội, cơ hội vuột mất càng nhiều, thì lại càng khó mà có được thành công!

4. Chi ra nhiều hơn thu vào

Người càng nghèo lại càng nhiệt tình chi tiền quá tay cho nhiều thứ, như sức khỏe, vàng bạc, đầu tư cho tương lai…, kiếm được một đồng tiêu hai đồng, mỗi tháng đều tiêu hết sạch tiền, thậm chí nhiều khi chưa hết tháng đã hết tiền. Trong việc chi tiêu này, họ thật sự là hào phóng đến cực đoan.

5. Thời gian

Tục ngữ có câu, một tấc thời gian đáng một tấc vàng, nhưng một tấc vàng không mua được một tấc thời gian.

Nhưng thời gian là thứ có thể có được mà không cần tốn nhiều công sức, nên một số người nghèo lại thường không xem trọng và lãng phí nó.

Ngược lại, đối với những người giàu có, họ luôn không muốn lãng phí thời gian. Theo quan điểm của họ, thời gian là công bằng nhất và thời gian có thể khiến một người đạt được bất cứ thành tựu nào mình muốn.