Không quân Hoa Kỳ đã sa thải Đại tá Charles Clegg – viên chức chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa ‘Sentinel’ thế hệ tiếp theo. 

(Ảnh minh họa: NASA - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ)
(Ảnh minh họa: NASA – Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ)

Tên lửa Sentinel được chỉ định thay thế tên lửa Minuteman III thời kỳ những năm 1970 tạo thành yếu tố trên bộ của bộ ba hạt nhân Washington.

Đầu năm nay, Quốc hội đã tiến hành xem xét lại chương trình tên lửa sau khi chi phí tăng vọt ít nhất 37%, ước tính khoảng 131 tỷ đô la. Trong báo cáo về yêu cầu ngân sách tài khóa 2025 của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Khoản cấp Hạ viện cho biết họ “vô cùng sửng sốt khi biết” về mức tăng chi phí lớn này.

Các nhà lập pháp đã đồng ý dành 3,4 tỷ đô la cho chương trình trong năm tới, ít hơn 340 triệu đô la so với yêu cầu.

Theo một tuyên bố của Không quân Hoa Kỳ, Đại tá Charles Clegg đã bị cách chức giám đốc dự án Sentinel Systems vào thứ Hai (24/6) “vì ông không tuân thủ các quy trình của tổ chức”“sự mất lòng tin”, một phát ngôn viên của Không quân cho biết, nhưng tuyên bố cũng phủ nhận rằng việc sa thải có “liên quan trực tiếp” đến quá trình đánh giá đang diễn ra của quốc hội.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang phải lý giải cho việc chi vượt mức và đưa ra các lập luận thuyết phục cho các nhà lập pháp. Phần lớn số tiền này là cần thiết để nâng cấp các địa điểm phóng và đường truyền thông tin hiện có.

Ủy ban Quân vụ Thượng viện cho biết trong báo cáo ngân sách tài khóa 2024, chi tiêu cho chương trình tên lửa ước tính kéo dài gần mười năm, sẽ là một nỗ lực dài hạn và phức tạp “bao gồm mua bất động sản, xây dựng, phá dỡ và lắp đặt thiết bị và chứng nhận hạt nhân”.

Đầu tháng Sáu, ông Pranay Vaddi, trợ lý đặc biệt của tổng thống và giám đốc cấp cao về kiểm soát vũ khí, đã tiết lộ rằng Tổng thống Joe Biden đã “đã ban hành hướng dẫn triển khai vũ khí hạt nhân được cập nhật, có tính đến thực tế của kỷ nguyên hạt nhân mới”.

“Nó nhấn mạnh đến nhu cầu sự phát triển và đa dạng của kho vũ khí hạt nhân [của Trung Quốc] – và nhu cầu ngăn chặn Nga, [Trung Quốc] và Triều Tiên cùng một lúc”, ông Vaddi cho biết.

Thanh Tâm, theo RT